Quảng cáo

Sao châu Âu quyết ra đi, 'sếp lớn' Thái Lan tuyên bố không níu kéo

Thứ năm, 18/05/2023 22:16 PM (GMT+7)

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định tôn trọng quyết định từ giã ĐTQG của trung vệ Jonathan Kheemde.

Nghe nội dung bài viết

Theo truyền thông xứ chùa Vàng, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Pumpanmuang đã có những phát biểu đáng chú ý về tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia của trung vệ số 1 Jonathan Kheemde, tại buổi gặp mặt chiều 18/5 sau khi U22 Thái Lan về nước.

Cụ thể, Chủ tịch Somyot khẳng định, LĐBĐ Thái Lan tôn trọng quyết định của Kheemde và chắc chắn không níu kéo chân sút hàng đầu này.

"Jonathan Kheemde chỉ đơn giản là muốn động viên toàn đội. Nhưng nếu Kheemde không thực sự muốn thi đấu cho ĐTQG, đó là quyền của cậu ấy.

0b82f2faeaf934a76de8-1684422835.jpg
Chủ tịch FAT khẳng định tôn trọng quyết định của Jonathan Kheemde

Cậu ấy hoàn toàn có lý do để đưa ra quyết định này, FAT luôn tôn trọng. Trong tương lai, nếu Kheemde vẫn muốn chơi cho ĐTQG Thái Lan trong tương lai, FAT vẫn sẽ chào đón", ông Somyot nói.

Cũng tại buổi họp, vị lãnh đạo bóng đá Thái Lan tiết lộ thêm về tương lai của HLV Issara Sritaro. Ông khẳng định HLV Sritaro sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 Thái Lan ở những giải đấu sắp tới.

Trước mắt là vòng loại U23 châu Á 2024 khởi tranh vào tháng 9. Vì thế, dù thành tích ở SEA Games không như ý nhưng kinh nghiệm của ông Sritaro là rất quan trọng với "Tiểu voi chiến".

Vị lãnh đạo bóng đá Thái Lan thừa nhận, ông rất thất vọng và tiếc nuối vì U22 Thái Lan không thể đổi màu huy chương ở SEA Games 32, sau thất bại 2-5 trước U22 Indonesia.

347412505-760286102458864-7840094798932439107-n-1-1684422632.jpg
U22 Thái Lan chưa thể đổi màu huy chương (Ảnh: Khaosod Sports)

"Tôi phải thừa nhận rằng các quốc gia khác đã phát triển. Ai cũng muốn chiến thắng nhưng với các yếu tố khác nhau, cho dù đó là luật thi đấu, thời gian.

Các quốc gia khác cũng cố gắng phát triển, đặc biệt là Indonesia, tôi luôn để mắt tới. Cả ĐTQG và đội trẻ, Thái Lan cũng phải phát triển như vậy", ông nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ ẩu đả, Chủ tịch Somyot gửi lời xin lỗi đến NHM xứ chùa Vàng: "Về vụ việc gây tranh cãi, tôi phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá, xin lỗi người dân Thái Lan. Chúng tôi sẽ xem xét và điều chỉnh các cầu thủ về cách kiểm soát cảm xúc cũng như thái độ".

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng