Quyết định tạm hoãn án treo giò từ CAS giúp Malaysia gỡ nút thắt lực lượng trước thềm chạm trán Việt Nam, nhưng bản chất pháp lý phía sau lại phức tạp và chưa hề ngã ngũ.
Quyết định mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giúp ĐT Malaysia tạm thời “thở phào” trước thềm cuộc đối đầu Việt Nam. Tuy nhiên, việc gỡ án chỉ mang tính thủ tục pháp lý, không đồng nghĩa các cầu thủ nhập tịch đã được minh oan.
Theo đó, CAS đã chấp thuận đề nghị tạm hoãn thi hành án treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Facundo Garces. Đây không phải là một “cuộc lật ngược thế cờ” hay dấu hiệu cho thấy họ vô tội, mà là cơ chế bảo vệ quyền hành nghề của cầu thủ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
Về nguyên tắc pháp lý, khi vụ việc chưa được xét xử dứt điểm, CAS có quyền áp dụng biện pháp tạm thời để tránh những thiệt hại không thể bù đắp cho cá nhân liên quan. Trong nhiều tháng qua, nhóm cầu thủ này gần như bị “đóng băng” sự nghiệp, không được thi đấu, không được đăng ký thi đấu và chịu áp lực lớn về tinh thần. Vì vậy, quyết định của CAS được xem là mang tính nhân văn, đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu trong giai đoạn chờ kết luận cuối cùng.
Động thái này cũng phản ánh vai trò của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ngày 8/1, FAM đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên CAS, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp tạm thời để các cầu thủ được tiếp tục thi đấu cho CLB. Trước đó, FIFA từng ra án phạt vào tháng 9/2025, cáo buộc FAM sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ nhận án treo giò 12 tháng và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ.
Sau khi đơn kháng cáo gửi lên Ủy ban Kháng cáo FIFA bị bác ngày 3/11/2025, việc đưa vụ việc lên CAS được xem là bước đi đúng quy trình pháp lý của FAM. Với quyết định mới nhất, 7 cầu thủ có thể tạm thời trở lại sân cỏ ở cấp CLB, qua đó giúp Malaysia ổn định lực lượng trong bối cảnh bóng đá nước này đang đối mặt khủng hoảng niềm tin.
Tuy vậy, cần nhấn mạnh rằng việc CAS cho phép hoãn án không đồng nghĩa vụ việc đã khép lại. Phán quyết cuối cùng vẫn đang chờ được đưa ra và hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế. Đồng thời, quyết định này cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng ĐT Malaysia có bị xử thua Việt Nam hay không, bởi đây là hai vấn đề pháp lý tách biệt.
Hoàng Cầm
















