Sự cố gây tranh cãi tại SEA Games 33, khi võ sĩ pencak silat Việt Nam bất tỉnh trên sàn đấu nhưng vẫn bị xử thua, tiếp tục bị khoét sâu bởi những phát ngôn từ trọng tài và truyền thông Thái Lan.
Tại bán kết hạng cân 65kg nam môn pencak silat ở SEA Games 33, trận đấu giữa Nguyễn Minh Triết của Việt Nam và Muhammad Izzul Irfan Marzuki của Malaysia đã để lại hình ảnh gây sốc. Trong tình huống diễn ra sáng 16/12, võ sĩ Malaysia tung cú đấm thẳng vào vùng cổ đối thủ. Nguyễn Minh Triết ngay lập tức đổ gục xuống sàn, ôm cổ đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, thậm chí nôn ngay trên võ đài. Trọng tài buộc phải cho dừng trận để đội ngũ y tế vào sân kiểm tra.
Tuy nhiên, sau khi hội ý và xem lại tình huống, tổ trọng tài vẫn tuyên bố xử thắng cho võ sĩ Malaysia. Điều khiến dư luận phẫn nộ là thời điểm quyết định được đưa ra, Nguyễn Minh Triết vẫn nằm bất động trên sàn đấu. Công tác y tế sau đó cũng gây nhiều dấu hỏi khi võ sĩ Việt Nam được khiêng ra ngoài mà không có cáng hay nẹp cổ, làm dấy lên làn sóng chỉ trích về cách xử lý của ban tổ chức.
Phía Thái Lan nhanh chóng lên tiếng bảo vệ quyết định này. Ông Nakrob Thongdaeng, Trưởng ban kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan, khẳng định ban tổ chức có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ y tế túc trực. Theo giải thích, trọng tài đã sử dụng VAR để xem lại pha ra đòn và xác định cú đánh không phạm luật, không đủ điều kiện cấu thành “knockdown”.
Truyền thông Thái Lan sau đó đưa ra những nhận định gây tranh cãi. Tờ Thairath dẫn lời phía Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan cho rằng Nguyễn Minh Triết đã cố tình kéo dài tình huống trên sân để tạo áp lực lên trọng tài. Phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Việt Nam và khu vực.
Trang Khob Sanam tiếp tục đăng tải báo cáo giải trình, trong đó nhấn mạnh sự chênh lệch chuyên môn giữa hai võ sĩ. "Xét về mặt kỹ thuật, Muhammad Izzul là đương kim vô địch SEA Games và được xem là ứng cử viên nặng ký, trong khi vận động viên Việt Nam bị đánh giá yếu thế hơn", báo cáo này còn nêu quan điểm gây sốc: "võ sĩ Việt Nam đã giả vờ bất tỉnh nhằm tạo lợi thế về mặt quyết định".
Theo ông Nakrob, đội ngũ y tế đã kiểm tra đầy đủ các dấu hiệu sinh lý, soi mắt và kiểm tra vùng cổ, qua đó kết luận chấn thương ở mức bình thường. Việc không dùng cáng được giải thích là do vận động viên không gặp tổn thương nghiêm trọng. Trợ lý giám sát kỹ thuật người Indonesia cũng xác nhận tình huống này không phải cú hạ gục.
Những lập luận trên càng làm tranh cãi bùng nổ. "Những người không theo dõi trực tiếp có thể hiểu nhầm rằng vận động viên bị bỏ mặc giữa sân", phía Thái Lan khẳng định. Thậm chí, báo cáo còn cho rằng Nguyễn Minh Triết sau đó vẫn có thể trở lại cổ vũ đồng đội và tập luyện bình thường.
Dù vậy, hình ảnh võ sĩ Việt Nam nằm bất động trên sàn đấu trong khi kết quả đã được công bố vẫn trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất SEA Games 33. Vụ việc không chỉ tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận Việt Nam mà còn châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt ở nhiều quốc gia Đông Nam Á về công tác trọng tài, y tế và tính công bằng trong thi đấu pencak silat.
SEA Games 33: Điều khiến người Thái thất vọng nhất không phải bóng đá Sport Poll đã công bố kết quả khảo sát về “Hiện tượng SEA Games 33”, phản ánh mức độ hài lòng và ấn tượng của người hâm mộ Thái Lan. Xem thêm
Báo Hàn Quốc nói điều bất ngờ khi HLV Kim Sang Sik nhận HCV HLV Kim Sang Sik nhận tấm Huy chương Vàng đặc biệt khi được 1 doanh nghiệp Việt Nam trao tặng, khiến truyền thông Hàn Quốc một phen bất ngờ. Xem thêm