Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã lên tiếng về kỳ SEA Games 33 trên sân nhà, ông khẳng định công tác tổ chức vẫn ở mức ổn, không hề tệ.
Ông Arthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã có buổi trả lời truyền thông về công tác tổ chức tại SEA Games 33. Tại đây ông Sirilathayakorn đặt câu hỏi ngược lại với báo chí rằng đã ai xem các kỳ SEA Games ở nước ngoài chưa?Công tác tổ chức ở đó ra sao?
“Tôi tin rằng chúng ta tổ chức không hề tệ, đạt tiêu chuẩn ở mức ổn. Tôi muốn nghe ý kiến từ những người từng đi xem SEA Games ở nước ngoài. Nhiều người chỉ trích thậm chí chưa từng đi, cũng không đến xem thi đấu. Nếu thật sự tệ, tôi sẵn sàng thừa nhận, nhưng lúc này cần công bằng với những người đã làm việc”, ông Sirilathayakorn nói.
Bộ trưởng Thể thao nói thêm rằng với cá nhân ông, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông làm việc mỗi ngày, thường xuyên đi xem các môn thi đấu và cảm thấy hạnh phúc trên cương vị một người yêu thể thao, một cổ động viên Thái Lan. Ông cũng đề cập đến lượng khán giả khi cho biết tại Bangkok, số người đến xem các môn thi đấu đông đến mức đáng ngạc nhiên, nhiều sân vận động thậm chí không đủ chỗ ngồi.
Tuy nhiên, ông Sirilathayakorn chỉ ra rằng ở khâu đặt vé, ông tin có những vấn đề trong quy trình. Ví dụ như lễ bế mạc: có tới 12.000 lượt đặt chỗ nhưng thực tế chỉ khoảng 5.000 người đến. Ông không tin rằng có tới 6.000–7.000 người cố tình đặt vé rồi không đến, khiến những người thực sự muốn xem bị mất cơ hội.
Ông khẳng định bản thân mình và Cơ quan Thể thao Thái Lan đã làm việc hết sức, đưa ra những quyết định phù hợp nhất trong hoàn cảnh thực tế.
Trong cuộc khảo sát của Sport Poll hậu SEA Games 33, ở hạng mục điều gây thất vọng nhất, có đến 31,5% khán giả Thái Lan chọn công tác tổ chức đáng thất vọng của chủ nhà. Đây là con số cao nhất trong cuộc khảo sát, vượt qua cả nỗi thất vọng của môn bóng đá với 29,8%.
Công tác tổ chức của Thái Lan ở SEA Games 33 vướng phải rất nhiều chỉ trích.Từ những sai sót cơ bản như nhầm quốc kỳ, thiếu chuẩn bị cho các sự kiện thể thao diễn ra cho đến các sai lầm lớn như xếp sai lịch thi đấu hay để VĐV gian lận có cơ hội thi đấu.
Chính những sai lầm liên tiếp đó khiến Thái Lan bị chỉ trích dữ dội, không chỉ truyền thông khu vực mà còn từ khán giả và truyền thông trong nước.
“Công tác tổ chức giải đấu lại để lộ nhiều hạn chế, bị truyền thông quốc tế chỉ trích gay gắt.Đây có lẽ là kỳ SEA Games để lại nhiều suy ngẫm, không chỉ trong thể thao mà còn với những vấn đề lớn hơn của xã hội”, tờ Thairaith bình luận hậu SEA Games 33.