Chủ nhà Thái Lan đã nhầm lẫn quốc kỳ Indonesia và Singapore ngay trong lễ khai mạc SEA Games 33, trở thành hình ảnh tiêu biểu cho kỳ đại hội đầy hỗn loạn.
Trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối ngày 9/12, Thái Lan đã giới thiệu lại các nước chủ nhà SEA Games trong lịch sử trên màn hình lớn giữa sân. Khi đến SEA Games 1997 tại Indonesia, dòng chữ "1997 Indonesia" xuất hiện đúng, nhưng phần quốc kỳ minh họa lại thay bằng cờ Singapore. Sự nhầm lẫn gây ra phản ứng trái chiều, trong đó nhiều người gọi đây là sai lầm khó chấp nhận trong một sự kiện khai mạc tầm cỡ khu vực.
Đặc biệt, đây không phải lần đầu Thái Lan nhầm quốc kỳ các nước tại SEA Games 33, nên phản ứng của các bên liên quan rất gay gắt. Trước đó, Thái Lan cũng nhiều lần mắc lỗi nhầm quốc kỳ khi tổ chức các sự kiện khác.
Hồi tháng 10, Thái Lan từng sử dụng nhầm cờ Trung Quốc trong lá thăm mang tên Việt Nam, ở lễ bốc thăm Giải U19 futsal Đông Nam Á 2025. Sai lầm này khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải cử một phái đoàn sang Việt Nam xin lỗi.
Đầu tháng 12, Thái Lan lại mắc sai lầm tương tự trong phần lịch thi đấu môn futsal nữ ở SEA Games 33. Cụ thể, ban tổ chức SEA Games 33 để sai quốc kỳ của cả hai đội là Indonesia và Thái Lan. Ở phần thông tin của đội Indonesia, họ sử dụng quốc kỳ của Lào. Còn ở ô của chính đội nhà, Thái Lan dùng cờ... Việt Nam.
Sau vụ nhầm quốc kỳ Indonesia ở lễ khai mạc SEA Games, chủ nhà Thái Lan tiếp tục phải lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ khắc phục. Tuy nhiên trong suốt thời gian diễn ra SEA Games, việc nước chủ nhà gặp sự cố trong việc hiển thị quốc kỳ các nước vẫn diễn ra thường xuyên, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Trong đó, điển hình nhất là vụ đòi lại huy chương từ VĐV và trao lại do nhầm cờ Myanmar với Malaysia, sự việc khiến nhiều bên cảm thấy khó chịu và mệt mõi vì các VĐV phải quay lại sân để “diễn lại” cảnh trao huy chương.
Nhầm quốc kỳ các quốc gia tham dự xuất hiện khá thường xuyên tại SEA Games 33. Và đó chỉ là một trong nhiều vấn đề trong khâu tổ chức mà Thái Lan phải đối mặt ở kỳ SEA Games lần này.
Chính các sai phạm lặp đi lặp lại khiến Thái Lan mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả khu vực. SEA Games 33 bị đánh giá là một trong những kỳ đại hội tệ nhất nhiều năm qua ở khâu tổ chức. Không chỉ báo chí và khán giả khu vực, chính truyền thông Thái Lan cũng phải thừa nhận SEA Games 33 đã bị phá vụn vì các lỗi của ban tổ chức.
“Công tác tổ chức giải đấu lại để lộ nhiều hạn chế, bị truyền thông quốc tế chỉ trích gay gắt.Đây có lẽ là kỳ SEA Games để lại nhiều suy ngẫm, không chỉ trong thể thao mà còn với những vấn đề lớn hơn của xã hội”, tờ Thairaith bình luận hậu SEA Games 33.
HLV Kim Sang Sik chính thức được trao huy chương vàng
VĐV Thái Lan bức xúc vì liên tục bị xử ép ở SEA Games 33