Dù đã có những sự giải thích từ phía BTC SEA Games 33 nhưng vụ việc này vẫn cho thấy phần nào sự thiếu trách nhiệm của chủ nhà Thái Lan.
Tại SEA Games 33, với tư cách chủ nhà, Thái Lan có trách nhiệm trực tiếp đảm bảo nơi ăn ở và cung cấp đủ 3 bữa ăn mỗi ngày cho các vận động viên tham dự đại hội. Đây là nghĩa vụ cơ bản nhằm bảo đảm sức khỏe, thể trạng và điều kiện thi đấu công bằng cho các đoàn thể thao trong suốt thời gian tranh tài. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra, khiến chính vận động viên Thái Lan – đoàn chủ nhà – trở thành nạn nhân.
Cụ thể và ngày 12/12 vừa qua, 8 vận động viên Thái Lan thuộc môn bóng sàn (Floorballs) đã phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games 33 liên tục xuất hiện những phản ánh xoay quanh chất lượng bữa ăn tại làng VĐV.
Sau sự việc, ban tổ chức SEA Games 33 lên tiếng khẳng định các VĐV bị ngộ độc không sử dụng bữa ăn do ban tổ chức cung cấp, mà đã ăn cơm hộp mua từ bên ngoài khuôn viên lưu trú. Dù vậy, lời giải thích này vẫn không thể xoa dịu hoàn toàn những tranh cãi đang bủa vây công tác hậu cần của nước chủ nhà.
Trên thực tế, trước cả vụ việc này, nhiều đoàn thể thao đã phản ánh về việc bữa ăn tại SEA Games 33 nghèo nàn, lặp lại và thiếu đa dạng. Điển hình là vụ việc đội tuyển bắn đĩa bay Việt Nam chia sẻ rằng họ "phát sợ" khi 5 ngày liền phải ăn thịt gà dù là bữa tối ở khách sạn hay bữa trưa tại trường bắn. Hệ quả là các đội tuyển phải tự bỏ tiền mua thêm thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng cho vận động viên. Chính điều đó khiến không ít VĐV lựa chọn ăn ngoài – và đây cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới rủi ro mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Việc chủ nhà chịu trách nhiệm lo bữa ăn, nhưng lại để xảy ra tình trạng vận động viên – thậm chí là VĐV nước mình – phải nhập viện vì ngộ độc, rõ ràng là một điểm trừ lớn trong công tác tổ chức SEA Games 33. Dù nguyên nhân trực tiếp có thể không xuất phát từ bếp ăn của ban tổ chức, sự cố này vẫn đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng và mức độ đảm bảo an toàn của hệ thống hậu cần.
SEA Games không chỉ là cuộc đua thành tích, mà còn là bộ mặt tổ chức của quốc gia đăng cai. Và với vụ việc 8 VĐV Thái Lan bị ngộ độc, hình ảnh của SEA Games 33 chắc chắn đã bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu năm nay vốn đã vướng phải quá nhiều lùm xùm xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của đất nước chủ nhà.
Truyền thông Philippines lại trêu chọc thất bại của Việt Nam tại SEA Games Truyền thông Philippines tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải loạt nội dung chế giễu tuyển nữ Việt Nam, xoáy sâu vào thất bại tại chung kết SEA Games 33 đầy tranh cãi về công tác trọng tài. Xem thêm
Một địa phương đóng góp 1/3 HCV cho Việt Nam tại SEA Games Ít ai ngờ, chỉ riêng một địa phương đã mang về tới 1/3 số huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 33 vừa qua. Xem thêm
HLV Kim Sang Sik chính thức được trao huy chương vàng
VĐV Thái Lan bức xúc vì liên tục bị xử ép ở SEA Games 33