SEA Games 2025 đã chính thức khép lại tại Thái Lan, song thay vì chỉ xoay quanh thành tích hay những khoảnh khắc vinh quang, truyền thông nước chủ nhà cho rằng đây là một trong những kỳ SEA Games “đáng quên nhất trong lịch sử.”
Trong bài viết đăng tải trên Thai Rath Online, một trong những tờ báo lớn và có ảnh hưởng nhất tại Thái Lan, tác giả thẳng thắn gọi SEA Games 2025 là “kỳ đại hội không đáng nhớ”, bất chấp việc đoàn thể thao Thái Lan đã thi đấu rất thành công và giành lại vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương.
Bài viết mở đầu với giọng điệu đầy chua chát: “SEA Games 2025 đã khép lại. Thái Lan trở lại vai trò chủ nhà sau 18 năm nhưng những gì đọng lại lại không phải là sự tự hào về công tác tổ chức.”
Theo truyền thông Thái Lan, điểm sáng lớn nhất của SEA Games 2025 nằm ở các vận động viên, chứ không phải ở ban tổ chức. Đoàn thể thao Thái Lan đã giành tổng cộng 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ, từ 50 môn thể thao với 573 bộ huy chương vàng, qua đó trở lại ngôi vị số một SEA Games sau 10 năm chờ đợi.
Bài báo nhấn mạnh: “Thành tích này không chỉ giúp Thái Lan đòi lại vị thế ‘vua SEA Games’, mà còn xóa kỷ lục 205 HCV mà Việt Nam từng thiết lập tại SEA Games 2022.” Qua đó, truyền thông nước này khẳng định Thái Lan tiếp tục là một cường quốc thể thao hàng đầu Đông Nam Á, với 14 lần đứng đầu bảng tổng sắp huy chương kể từ thời SEAP Games.
Tuy nhiên, trái ngược với thành tích của các VĐV, công tác tổ chức SEA Games 2025 lại bị chấm điểm rất thấp. Thai Rath Online nhận xét thẳng thắn: “Đây là một kỳ SEA Games được tổ chức theo kiểu cho xong việc, thiếu sự chuẩn bị và gần như không có điểm gì thực sự đáng khen.”
Truyền thông Thái Lan cho rằng hàng loạt điểm yếu, điểm kém trong khâu điều hành đã trở thành đề tài bị báo chí quốc tế khai thác và chỉ trích dữ dội. Từ cơ sở vật chất, lịch thi đấu cho đến những lùm xùm liên quan đến công tác trọng tài và điều lệ thi đấu, tất cả đều khiến hình ảnh SEA Games 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bài viết cũng đề cập đến những gam màu tối về chuyên môn, đặc biệt là ở các môn thể thao được người hâm mộ quan tâm. “Bóng đá Thái Lan gây thất vọng lớn khi không giành được bất kỳ HCV nào trong cả bốn nội dung,” tác giả nhấn mạnh, gọi đây là kết quả “khó tin”. Môn cầu mây nam, niềm tự hào truyền thống, cũng trải qua kỳ SEA Games thứ 20 liên tiếp không có HCV.
Chưa dừng lại ở đó, SEA Games 2025 còn vướng phải những bê bối và ‘drama’ tiêu cực, đặc biệt là các cáo buộc gian lận trong môn esports, khiến uy tín của đại hội bị tổn hại.Truyền thông Thái Lan thừa nhận chính những vụ việc này đã làm lu mờ nỗ lực của các VĐV.
Ở phần kết, Thai Rath Online đưa ra nhận định gay gắt: “SEA Games 2025 có thể được nhớ đến như một kỳ đại hội thành công về huy chương, nhưng lại là thất bại lớn trong khâu tổ chức.” Theo tờ báo này, đây là bài học đắt giá không chỉ cho Thái Lan, mà còn cho các quốc gia sẽ đăng cai SEA Games trong tương lai.

