Sport Poll đã công bố kết quả khảo sát về “Hiện tượng SEA Games 33”, phản ánh mức độ hài lòng và ấn tượng của người hâm mộ Thái Lan.
Nhằm phản ánh góc nhìn và tăng cường sự hiện diện của người hâm mộ, Sport Poll đã tiến hành khảo sát ý kiến công chúng Thái Lan về “Hiện tượng SEA Games 33”. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 21–23/12/2025, với 1.175 người tham gia, đều từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có 623 nam (53,02%), 493 nữ (41,96%) và 59 người thuộc cộng đồng LGBTQ+ (5,02%).
Kết quả phân tích tổng thể cho thấy chỉ có 25,10% khán giả hài lòng ở mức cao, 24,30% hài lòng ở mức thấp, 22,83% không có ý kiến, 18,62% rất hài lòng và 9,15% rất không hài lòng.
Về những hiện tượng tạo ấn tượng mạnh nhất, việc Hoàng hậu Thái Lan giành HCV môn đua thuyền buồm hạng SSL 47 là sự kiện thu hút sự quan tâm và ấn tượng nhất, chiếm đến 34%. Xếp ngay sau tiếp tục liên quan đến Hoàng hậu Thái Lan, khi bà dẫn đầu đoàn thể thao quốc gia trong lễ khai mạc (32,8%). Sự kiện đáng chú ý còn lại được người dân Thái Lan nhớ đến nhiều là ngôi nhất toàn đoàn của nước chủ nhà (25,2%).
Trong khi ở hạng mục gây thất vọng nhất, không bất ngờ khi thất bại của bóng đá Thái Lan xếp hạng rất cao. Dù đặt mục tiêu thâu tóm cả 4 tấm HCV môn bóng đá, nhưng sau cùng, Thái Lan chỉ giành 2 HCB và 2 HCĐ. Trong đó bóng đá nam, nội dung được quan tâm nhất cũng gây thất vọng nhất. Được đá trên sân nhà và dẫn trước Việt Nam 2-0 từ sớm, nhưng Thái Lan lại để đối thủ ngược dòng và cay đắng nhìn thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang ngay trên sân nhà mình.
Đội bóng đá nam Thái Lan lỡ cơ hội giành HCV là sự kiện gây thất vọng thứ 2 tại SEA Games 33 với 29,8%. Tuy nhiên nỗi thất vọng của bóng đá cũng không thể vượt qua công tác tổ chức đáng thất vọng của chủ nhà Thái Lan tại SEA Games năm nay.
Có đến 31,5% khán giả Thái Lan lựa chọn Khâu chuẩn bị và sự thiếu sẵn sàng ở một số mặt của công tác tổ chức là điểm gây thất vọng nhất tại SEA Games 33. Lớn hơn cả sự thất bại của bóng đá, thứ vốn chiếm sóng truyền thông Thái Lan những ngày qua.
Đây là điều dễ hiểu bởi ngay từ trước lễ khai mạc, chủ nhà Thái Lan đã bị phản ánh rất nhiều về công tác chuẩn bị sơ sài, thiếu chuyên nghiệp. Mọi chuyện không thay đổi trong quá trình diễn ra đại hội, tạo ra nhiều tai tiếng cho Thái Lan. Cả khán giả lẫn truyền thông trong nước cũng bày tỏ sự thất vọng về kỳ SEA Games 33 do nước mình đăng cai.
Xếp ngay sau 2 sự kiện trên là vụ việc gian lận của Tokyogurl ở nội dung Liên Quân Mobile với 20,66%.11,3% khán giả chọn nghi vấn “chia giải” là điều đáng thất vọng ở SEA Games 33.
Ở hạng mục đánh giá về sự phát triển của các VĐV đội tuyển Thái Lan, 52,8% khán giả Thái Lan bày tỏ sự hài lòng. Đây là điều dễ hiểu khi Thái Lan có kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử. Không chỉ lần đầu giành ngôi nhất toàn đoàn kể từ năm 2015, Thái Lan còn phá sâu kỷ lục HCV SEA Games của Việt Nam, trở thành quốc gia thành công nhất trong một kỳ đại hội với 233 HCV.