Tuyển thủ Liên Quân Mobile nữ Thái Lan bị phát hiện dùng phần mềm thứ ba, nhờ người thi đấu hộ nhưng vẫn thua Việt Nam, khiến cả đội buộc phải rút khỏi SEA Games 33.
Bê bối gian lận tại nội dung Liên Quân Mobile nữ SEA Games 33 đã làm rung chuyển cộng đồng Esports Đông Nam Á. Tuyển thủ Thái Lan Naraphat Warasin, biệt danh Tokyogurl, bị phát hiện sử dụng phần mềm của bên thứ ba và nhờ người khác đăng nhập tài khoản thi đấu hộ ngay trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Dù hành vi gian lận diễn ra công khai, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn thua Việt Nam 0-3, trước khi vụ việc bị phanh phui và kéo theo án phạt nghiêm khắc.
Theo xác nhận của Ủy ban Olympic Thái Lan, Tokyogurl đã vi phạm nghiêm trọng Sổ tay kỹ thuật của môn thể thao điện tử khi vừa sử dụng phần mềm trái phép, vừa để người khác thi đấu thay mình từ xa. Cô livestream màn hình qua Discord, chiếu lên thiết bị cá nhân và giả vờ thao tác như đang chơi thật. Hành vi gian lận trắng trợn này diễn ra ngay trước mặt tổ trọng tài nhưng không bị phát hiện trong thời gian trận đấu diễn ra.
Sau thất bại 0-3 trước đội tuyển nữ Việt Nam ngày 15/12, những nghi vấn nhanh chóng xuất hiện. Cộng đồng Esports nhận thấy cách chơi và phản xạ của Naraphat Warasin có nhiều điểm bất thường so với trình độ ở các trận trước. Các biểu hiện né tránh ống kính, che thiết bị và tâm lý hoảng loạn sau trận đấu càng khiến dư luận tin rằng đã có dấu hiệu gian lận từ trước đó.
Vụ việc gây bức xúc lớn khi đội tuyển Thái Lan vẫn được phép thay người và hoàn tất trận đấu, thay vì bị xử thua ngay lập tức như quy định thường thấy ở các giải Esports chuyên nghiệp. Điều này làm dấy lên tranh cãi về sự ưu tiên dành cho chủ nhà, đồng thời cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác giám sát, kiểm tra thiết bị và trách nhiệm của ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan.
Sau khi hành vi gian lận được xác minh, Ủy ban Olympic Thái Lan áp dụng mức kỷ luật cao nhất, truất quyền thi đấu của Naraphat Warasin tại toàn bộ các nội dung Esports ở SEA Games 33. Liên đoàn Esports Thái Lan cũng quyết định rút toàn bộ đội tuyển nữ khỏi nội dung Liên Quân Mobile, dù đội gần như chắc chắn giành huy chương bạc, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và hình ảnh của thể thao nước này.
Bê bối tiếp tục gây chú ý khi tuyển thủ gian lận lên tiếng biện minh rằng “nếu gian lận thì đội đã phải thắng”, nhưng lập luận này lập tức bị bác bỏ. Chủ tịch Liên đoàn Esports Thái Lan Santi Lothong khẳng định thẳng thắn: “Gian lận mà vẫn thua, thật đáng xấu hổ”.Dù cách xử lý cứng rắn giúp phần nào khôi phục niềm tin, vụ việc vẫn là hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải siết chặt quy trình tuyển chọn, giám sát và điều hành Esports tại các kỳ SEA Games trong tương lai.