SEA Games là nơi tôn vinh màu cờ sắc áo, nhưng tại kỳ đại hội lần thứ 33, những lá cờ đã nhiều lần lạc hướng.
Nội dung chính
SEA Games 33 khép lại với nhiều cảm xúc đan xen. Bên cạnh những khoảnh khắc thể thao bùng nổ, đại hội trên đất Thái Lan lại để lại không ít “vết gợn” bởi các sự cố liên tiếp liên quan đến nhầm lẫn quốc kỳ, trong đó Việt Nam nhiều lần trở thành bên bị ảnh hưởng trực tiếp.
Trang web chính thức của SEA Games 33 từng đăng tải đồ họa lịch thi đấu ngày 4/12/2025 với các trận polo giữa Indonesia vs Philippines và Brunei vs Malaysia, các quốc kỳ đều hiển thị chính xác.
Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra ở lịch thi đấu futsal nữ Indonesia vs Thái Lan lúc 18h30 cùng ngày tại Chonburi. Trong đồ họa này, quốc kỳ Thái Lan bị nhầm thành cờ Việt Nam, còn Indonesia lại bị gắn cờ Lào, tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Bình luận về vụ việc, tờ Matichon thẳng thắn nhận định: “Đây là một sai sót không tưởng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Thái Lan. Và điều đáng nói là sự nhầm lẫn quốc kỳ này một lần nữa lại liên quan đến Việt Nam”.
Theo Matichon, ban tổ chức đã mắc lỗi nghiêm trọng khi cờ Thái Lan bị thay bằng cờ Việt Nam, trong khi cờ Indonesia lại bị gắn nhầm thành cờ Lào.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thái Lan gặp sự cố tương tự. Trước SEA Games hơn 1 tháng, ban tổ chức nước chủ nhà từng nhầm quốc kỳ Việt Nam, buộc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải cử lãnh đạo sang Việt Nam xin lỗi. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau đó đã chấp nhận lời xin lỗi này.
Cụ thể, trong lễ bốc thăm một giải đấu khu vực, quốc kỳ Trung Quốc từng bị hiển thị thay cho quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. Trong văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, phía Việt Nam nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết ASEAN.
Trong thời gian SEA Games diễn ra, lịch thi đấu bóng rổ 3x3 tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Bảng điện tử tại nhà thi đấu ghi sai quốc kỳ ở nhiều cặp đấu như Malaysia - Lào, Philippines - Việt Nam hay Thái Lan - Việt Nam.
Cờ Malaysia bị thay bằng cờ Thái Lan, cờ Lào thành Indonesia, còn quốc kỳ Việt Nam nhiều lần bị gắn nhầm thành cờ Indonesia, thậm chí hiển thị sai khi nhắc lại nước chủ nhà SEA Games 1997 là Indonesia trong buổi lễ khai mạc SEA Games.Những lỗi lặp đi lặp lại này khiến dư luận khu vực thêm phần bức xúc.
Tối 12/12, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn mang về HCV 400m hỗn hợp nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games 33. Thế nhưng, niềm vui không trọn vẹn khi trên bảng điện tử, tên của anh lại đi kèm quốc kỳ Singapore thay vì Việt Nam.
Dù ban tổ chức nhanh chóng sửa lỗi, khoảnh khắc lịch sử ấy vẫn bị phủ bóng bởi một sai sót khó chấp nhận, nhất là khi nó xảy ra đúng lúc một VĐV Việt Nam bước lên đỉnh cao vinh quang.
Nhìn lại SEA Games 33, chuỗi nhầm lẫn quốc kỳ liên tiếp cho thấy lỗ hổng lớn trong khâu tổ chức và kiểm duyệt thông tin của chủ nhà Thái Lan. Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh các quốc gia tham dự, những sai sót này còn tác động trực tiếp đến cảm xúc VĐV và người hâm mộ, để lại dư âm không đẹp cho một kỳ đại hội mang tầm khu vực.