Mongkolphet Phetpraofa, võ sĩ Muay Thái của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã nhận được tin vui mang tính động viên, sau khi cho rằng mình bị xử ép trong công tác trọng tài tại SEA Games 2025, giải đấu khiến cô chỉ giành HCB hạng cân 45 kg nữ.
Ngày 25/12/2025, Mongkolphet cùng với “Sếp Boat” Natthadet Wachiraratwong đã tới Nhà Amphawan, khu Thewet để nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Olympic Thái Lan. Đơn khiếu nại được PGS. Pimon Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, trực tiếp tiếp nhận, sau khi phía võ sĩ cho rằng cô bị xử ép tại SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai.
Theo kế hoạch, Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ mời TS Sakchai Thapsuwan – Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư Thái Lan tới làm việc nhằm lắng nghe quan điểm từ phía liên đoàn. Cuộc trao đổi dự kiến diễn ra trong tuần đầu tiên của năm mới.
Trong diễn biến mới nhất, Mongkolphet đã nhận được tin vui mang tính khích lệ tinh thần khi ông Thianchai Phisitwuthinan, Giám đốc điều hành Công ty Global Sport Ventures (GSV), đồng thời là Ủy viên điều hành sân Rajadamnern và Chủ tịch giải đấu RWS, quyết định trao khoản thưởng động viên trị giá 50.000 baht (khoảng 42 triệu đồng) cho cô.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Mongkolphet viết: “Em xin cảm ơn anh Bang rất nhiều vì đã trao tiền thưởng động viên cho em. Năm tới em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Hẹn gặp lại sớm”.
Vào ngày 17/12, Mongkolphet của Thái Lan dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng vẫn nhận thất bại tức tưởi 28-29 trước VĐV của Philippines. Ngay sau trận đấu, cô bật khóc nức nở và tuyên bố bản thân bị xử ép.
Sự kiện gây tranh cãi dữ dội tại Thái Lan khi Mongkolphet bị xử ép ở giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà. Do đó sau khi SEA Games 33 khép lại, cô và thành viên đội tuyển Muay Thái quốc gia Thái Lan lập tức đâm đơn khiếu nại, yêu cầu công bằng.
“Ngay từ bán kết đã có nhiều trao đổi, khi Phetsuphan - một ứng viên vô địch, thua một cách gây tranh cãi. Sau trận, HLV của đội Malaysia còn nói rằng huy chương đã được ‘khóa’ cho Malaysia. Nhưng cuối cùng không hiểu vì sao Philippines lại giành HCV, có lẽ do thông tin bị lộ ra bên ngoài”, sếp Boat của Muay Thái Lan nói trước truyền thông.
“Sự thật là VĐV của chúng ta bị xử ép ngay trên sân nhà, nhưng trưởng đoàn không hề khiếu nại. Lẽ ra họ phải đứng ra bảo vệ VĐV. Tất cả đều im lặng, chỉ nói rằng không có chuyện khóa huy chương, không có bất kỳ hành động cụ thể nào. Trưởng đoàn cũng chưa từng chăm sóc hay gặp gỡ VĐV, tôi chưa từng thấy”, ông bức xúc.
Sự việc này là một trong nhiều tranh cãi không dứt xung quanh vấn đề trọng tài ở SEA Games 33. Tuy giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích áp đảo, Thái Lan lại vấp phải rất nhiều chỉ trích ở công tác tổ chức, điều hành cho đến tính minh bạch trong một số nội dung thi đấu.Không chỉ truyền thông khu vực, chính báo chí Thái Lan cũng chỉ trích nước chủ nhà và gọi đây là kỳ SEA Games đáng quên.
Tại SEA Games 33, Thái Lan đã giành ngôi nhất toàn đoàn lần đầu tiên kể từ năm 2015, đồng thời phá sâu kỷ lục HCV của Việt Nam.Đoàn thể thao Thái Lan đã giành đến 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ. Thành tích này bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia chỉ giành được 91 HCV.
VĐV Thái Lan bức xúc vì liên tục bị xử ép ở SEA Games 33 SEA Games 33 khép lại với nhiều điểm nhấn chuyên môn, song cũng phủ bóng bởi loạt tranh cãi trọng tài. Đáng chú ý, ngay cả VĐV chủ nhà Thái Lan cũng mất HCV trong những tình huống gây phẫn nộ, làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của đại hội. Xem thêm