Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan kết thúc trong hỗn loạn với hàng loạt sai sót từ ban tổ chức, khiến sự kiện bị gọi mỉa mai là "Sorry Games" - đại hội liên tục phải xin lỗi các đoàn thể thao, đặc biệt là Việt Nam.
SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, quy tụ hàng nghìn vận động viên từ 11 quốc gia tranh tài ở hàng chục môn thể thao. Kỳ đại hội lần thứ 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025, với Thái Lan là chủ nhà và lập kỷ lục huy chương vàng ấn tượng: 233 HCV.
Tuy nhiên, thay vì được ghi nhớ bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ, sự kiện này lại để lại dư âm tiêu cực nặng nề vì những sai sót liên tiếp từ ban tổ chức (THASOC). Người hâm mộ gọi đây là "Sorry Games" - đại hội liên tục phải cúi đầu xin lỗi các đoàn thể thao, trong đó đoàn Việt Nam chịu nhiều bất công nhất.
Một trong những hình ảnh gây sốc và bị chỉ trích mạnh mẽ nhất là nghi thức trao huy chương. Thay vì kéo cờ quốc gia lên cột như truyền thống thiêng liêng bao năm qua, ban tổ chức buộc các VĐV đứng chào trước một màn hình LED khổng lồ chiếu quốc kỳ.
Màn hình đôi khi còn chập chờn, tắt ngang giữa chừng, khiến các nhà vô địch phải quay lưng chào như "úp mặt vào tường". Khoảnh khắc vinh quang vốn trang nghiêm bỗng trở nên kỳ quặc, thiếu tôn trọng và làm mất đi ý nghĩa thực sự của huy chương.
Drama lớn nhất bùng nổ ở môn bowling đơn nam. VĐV trẻ 16 tuổi Trần Hoàng Khôi của Việt Nam đang dẫn trước rất xa VĐV chủ nhà thì ban tổ chức đột ngột thông báo ghép cặp sai, hủy toàn bộ kết quả và yêu cầu thi đấu lại từ đầu.
Dù chịu áp lực khổng lồ từ khán giả Thái Lan, Hoàng Khôi vẫn giữ bình tĩnh, giành HCV lịch sử đầu tiên cho bowling Việt Nam. Thái Lan sau đó phải gửi lời xin lỗi chính thức vì lỗi kỹ thuật tai hại.
Tình huống nghiêm trọng hơn xảy ra ở môn Pencak Silat. VĐV Nguyễn Minh Triết bị đối thủ Malaysia đánh trái luật vào cổ, ngã gục bất động, chảy nước dãi, nôn ói ngay trên sàn thi đấu.
Đội y tế chậm trễ hỗ trợ, bỏ mặc khá lâu trước khi đưa đi cấp cứu. Truyền thông Thái Lan phẫn nộ đặt câu hỏi: "Họ coi thường mạng sống VĐV đến mức nào?". Trọng tài vẫn tuyên bố đối thủ thắng dù cú đòn rõ ràng phạm luật nặng.
Ngoài ra, còn có trường hợp ban tổ chức bắt các VĐV phải quay lại "diễn lại" toàn bộ lễ trao huy chương vì nhầm cờ trên màn hình LED, như ở nội dung đi bộ 20km nam. Hàng loạt sai sót khác như trọng tài thiên vị, gian lận eSports, sân bơi sai vị trí cờ khiến VĐV đâm đầu vào tường… đã khiến SEA Games 33 bị đánh giá là kỳ đại hội hỗn loạn nhất trong nhiều năm gần đây.
Dù vậy, đoàn Việt Nam vẫn kiên cường giành vị trí thứ ba toàn đoàn với 87 HCV. Nhưng hơn cả huy chương, người hâm mộ mong muốn một sân chơi công bằng, an toàn và thực sự tôn trọng vận động viên. "Sorry Games" không chỉ là biệt danh mỉa mai, mà còn là bài học đắt giá cho tương lai của thể thao Đông Nam Á.
Malaysia phản ứng trước thông tin bị xử thua 0-3 Việt Nam FAM lên tiếng bác bỏ tin đồn Malaysia bị AFC trừ điểm do dùng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, khẳng định sẽ chờ phán quyết chính thức từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Xem thêm
Truyền thông Hàn Quốc ngỡ ngàng vì Việt Nam sắp sở hữu SVĐ lớn nhất thế giới Báo giới xứ Hàn không khỏi xôn xao trước thông tin về dự án SVĐ Trống Đồng có quy mô lớn chưa từng có. Xem thêm