Tờ Thairath đã chỉ ra những tiếc nuối mà nước chủ nhà Thái Lan đã không thể đáp ứng tại SEA Games 33.
SEA Games 33 đã chính thức khép lại với thành công tuyệt đối cho nước chủ nhà Thái Lan, khi giành tổng cộng 233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc và 112 huy chương đồng, được trao ở 50 môn thể thao chính thức với 573 bộ huy chương vàng.
Thành tích này giúp Thái Lan trở lại vị trí số một SEA Games sau 10 năm, kể từ kỳ đại hội năm 2015 tại Singapore, đồng thời phá luôn kỷ lục huy chương vàng nhiều nhất trong lịch sử SEA Games do Việt Nam thiết lập năm 2022 với 205 huy chương vàng.
Dù vậy, bên cạnh những thứ "lấp lánh" ngoài sự thành công của các vận động viên, vẫn còn những bộ môn để lại nhiều điều tiếc nuối cho người hâm mộ Thái Lan, đồng thời là sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị của ban tổ chức giải đấu. Điều này đã được tờ Thairath trong bài viết có tiêu đề "SEA Games… một kỳ đại hội đáng quên".
Cụ thể, Thairath ca ngợi thành tích đáng ngưỡng mộ của đoàn Thể thao Thái Lan có được, song không ngần ngại chỉ ra những yếu tố khiến cho kỳ Đại hội lần này trở nên không trọn vẹn.
Tờ này viết: "... Vẫn còn những nỗi tiếc nuối như việc bóng đá không giành được huy chương vàng hay sepak takraw nam trắng tay sau 20 năm, cùng một số lùm xùm liên quan đến eSports...
Công tác tổ chức giải đấu lại để lộ nhiều hạn chế, bị truyền thông quốc tế chỉ trích gay gắt. Đây có lẽ là kỳ SEA Games để lại nhiều suy ngẫm, không chỉ trong thể thao mà còn với những vấn đề lớn hơn của xã hội."
Trước khi SEA Games diễn ra, người hâm mộ kỳ vọng chủ nhà Thái Lan sẽ đem tới một ngày hội thể thao chất lượng cả về chuyên môn lẫn công tác phục vụ. Dù vậy, ngay ở những ngày thi đấu đầu tiên, những sai sót liên tục được ban tổ chức bộc lộ, đồng thời khiến họ phải gửi lời xin lỗi tới các đoàn Thể thao có liên quan.Thậm chí, ở buổi lễ khai mạc, thời điểm nước chủ nhà được kỳ vọng thể hiện sự chuyên nghiệp lẫn quy mô tổ chức, họ cũng không tránh khỏi những sự cố "nghiệp dư" khi sai quốc kỳ, lỗi trình diễn...
Trong suốt gần hai tuần diễn ra, những sự cố kể trên không những không được khắc phục triệt để, mà còn kéo theo một loạt những rắc rối về nhầm điểm, chậm cập nhật bảng tổng sắp, đồng thời nhận về sự khiếu nại của nhiều đoàn Thể thao khác.
Công tác điều hành và phân xử tại SEA Games 33 cũng vấp phải làn sóng phê phán mạnh mẽ, trở thành một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất.
Những môn thi đấu như võ thuật và bóng đá liên tục xuất hiện các tình huống gây bức xúc, đặc biệt trong các trận có sự góp mặt của Việt Nam, Philippines, Malaysia và nước chủ nhà Thái Lan.
Thực tế này khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về chất lượng điều hành giải đấu, đồng thời cho rằng ban tổ chức cần sớm rà soát, chấn chỉnh nhằm nâng cao tính công bằng, khách quan và minh bạch trong các kỳ đại hội tiếp theo.
Cập nhật: 20h30 ngày 21/12