Indonesia gây chấn động khi đề xuất “cải tổ” SEA Games, mở rộng thành SEA Games Plus và mời thêm các quốc gia ngoài ASEAN như Australia, New Zealand, Bhutan hay Fiji tham dự.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI), ông Raja Sapta Oktohari, cho biết Indonesia đang là một trong những nước tiên phong khởi xướng ý tưởng SEA Games Plus phiên bản mở rộng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, dự kiến tổ chức lần đầu tại Philippines vào năm 2028.
Phát biểu trong buổi họp báo tại trụ sở KOI (Jakarta) ngày 24/12, ông Oktohari cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với nhiều quốc gia để mở rộng phạm vi SEA Games. Không chỉ còn 11 nước ASEAN, mà sẽ có thêm các quốc gia từ Nam Á và khu vực châu Đại Dương. Dự kiến Bhutan, Fiji, New Zealand và thậm chí cả Australia sẽ được mời tham dự.”
Theo ông Okto, việc mở rộng quy mô sẽ giúp SEA Games trở thành một sân chơi có tầm vóc hơn, đồng thời tạo bước đệm cho các vận động viên trước khi bước ra đấu trường châu lục và thế giới. “SEA Games Plus sẽ là một thước đo mới. Thay vì chỉ giới hạn trong 11 nước Đông Nam Á, chúng ta sẽ cạnh tranh với nhiều nền thể thao mạnh hơn. Đây hứa hẹn sẽ là kỳ đại hội rất đáng chờ đợi,” ông nhấn mạnh.
Người đứng đầu KOI cũng bày tỏ mong muốn SEA Games Plus tập trung vào các môn thể thao thuộc hệ thống Olympic, thay vì để nước chủ nhà “tùy biến” lựa chọn các nội dung thế mạnh như thường thấy. “Chúng ta thấy ở các kỳ SEA Games gần đây, quốc gia đăng cai thường muốn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Indonesia đề xuất mô hình mới, trong đó ngân sách và trọng tâm cần hướng đến những môn nằm trong chương trình Olympic,” ông Oktohari nói thêm.
Nếu được thông qua, SEA Games Plus 2028 tại Philippines sẽ là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến mới của thể thao khu vực từ một sân chơi Đông Nam Á trở thành diễn đàn thể thao liên khu vực với quy mô và chất lượng cao hơn.