Sai sót nhầm quốc kỳ tại SEA Games 33 khiến VĐV đi bộ 20km phải quay lại sân để trao lại huy chương.
Một sự cố hy hữu tiếp tục xảy ra tại SEA Games 33 khi lễ trao huy chương nội dung đi bộ 20km nam buộc phải tổ chức lại do ban tổ chức hiển thị sai quốc kỳ trên màn hình LED. Sai sót này khiến các VĐV đã nhận giải phải quay lại sân sau khoảng bốn tiếng, tạo nên hình ảnh chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games.
Các nội dung đi bộ và marathon được thi đấu từ chiều 14/12 tại Happy and Healthy Bike Lane, cách trung tâm Bangkok khoảng 30 km. Tuy nhiên, đến chiều 15/12, lễ trao huy chương mới diễn ra tại sân Supachalasai. Ở nội dung đi bộ 20km nam, thứ tự huy chương thuộc về Hendro Yap (Indonesia, HCV), Naing Lin Tun (Myanmar, HCB) và Nguyễn Thành Ngưng (Việt Nam, HCĐ).
Buổi lễ ban đầu diễn ra theo đúng nghi thức, quốc ca Indonesia được cử hành và các VĐV chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đoàn. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Myanmar phát hiện quốc kỳ của họ không xuất hiện trên màn hình, thay vào đó là cờ Malaysia. Vụ việc lập tức được báo cáo và ban tổ chức chấp thuận yêu cầu phải tiến hành trao giải lại để đảm bảo tính trang trọng.
Các VĐV khi ấy đã trở về khách sạn nghỉ ngơi nhưng được ban tổ chức liên hệ quay lại sân, đồng thời yêu cầu hoàn trả huy chương và linh vật đã nhận. Trong tình huống này, VĐV Indonesia tỏ ra không hài lòng và chỉ xuất hiện mà không mang theo huy chương. Riêng Nguyễn Thành Ngưng, do còn ở lại cổ vũ đồng đội, vẫn giữ huy chương và linh vật, sẵn sàng phối hợp với ban tổ chức.
Do không thể thu hồi đầy đủ các bộ huy chương đã trao, ban tổ chức buộc phải sử dụng một bộ huy chương và linh vật khác để “chữa cháy”. Khoảng 20h tối 15/12, lễ trao giải lần hai được tiến hành, lần này màn hình LED đã hiển thị đúng thứ tự quốc kỳ của Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Thành phần trao giải cũng có sự thay đổi khi đại diện đoàn Indonesia được thay bằng một quan chức chủ nhà Thái Lan.
Sau nghi thức chào cờ và chụp ảnh, các huy chương “trao tạm” tiếp tục được ban tổ chức thu lại. Nguyễn Thành Ngưng chia sẻ vui rằng trong gần 20 năm thi đấu, anh chưa từng gặp tình huống nào như vậy và đùa rằng mình “lời to” khi được trao huy chương hai lần trong một buổi tối.
Sự cố nhầm quốc kỳ ở nội dung đi bộ 20km nam tiếp tục làm dấy lên những chỉ trích về công tác tổ chức tại SEA Games 33. Trước đó, đại hội đã ghi nhận hàng loạt sai sót tương tự như hiển thị nhầm quốc kỳ, không phát quốc thiều hay thông tin chưa đầy đủ trên hệ thống điện tử, khiến hình ảnh của kỳ SEA Games lần này chịu nhiều điều tiếng.
Chịu trách nhiệm đảm bảo bữa ăn tại SEA Games 33, Thái Lan vẫn để 8 VĐV của mình bị ngộ độc Dù đã có những sự giải thích từ phía BTC SEA Games 33 nhưng vụ việc này vẫn cho thấy phần nào sự thiếu trách nhiệm của chủ nhà Thái Lan. Xem thêm
Truyền thông Philippines lại trêu chọc thất bại của Việt Nam tại SEA Games Truyền thông Philippines tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải loạt nội dung chế giễu tuyển nữ Việt Nam, xoáy sâu vào thất bại tại chung kết SEA Games 33 đầy tranh cãi về công tác trọng tài. Xem thêm
HLV Kim Sang Sik chính thức được trao huy chương vàng
VĐV Thái Lan bức xúc vì liên tục bị xử ép ở SEA Games 33