SEA Games 33 khép lại với nhiều thành công chuyên môn, nhưng công tác hậu cần của chủ nhà Thái Lan vẫn để lại không ít tiếc nuối.
SEA Games 33 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn đáng nhớ, nhưng song song với đó là không ít “hạt sạn” trong công tác tổ chức, đặc biệt ở mảng hậu cần và phục vụ các đoàn thể thao. Dù được đầu tư ngân sách lớn và có nhiều kinh nghiệm đăng cai sự kiện quốc tế, chủ nhà Thái Lan vẫn bộc lộ hàng loạt hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện tập luyện và thi đấu của vận động viên.
Ngay từ những ngày đầu, nhiều đoàn thể thao đã lên tiếng phản ánh về nơi ở, khách sạn và khoảng cách di chuyển đến địa điểm tập luyện. Không ít đội tuyển phải di chuyển quãng đường xa, mất từ một đến gần hai tiếng cho mỗi lượt, trong điều kiện giao thông đông đúc và đường nhỏ. Thực tế này khiến thời gian hồi phục của vận động viên bị rút ngắn, cường độ tập luyện bị ảnh hưởng, đặc biệt với các môn cần thể lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lịch tập luyện và thi đấu cũng là vấn đề gây tranh cãi. Một số đội buộc phải tập vào khung giờ rất muộn, thậm chí sát ngày thi đấu, khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh hoặc hủy buổi tập để đảm bảo thể trạng cho vận động viên. Việc sắp xếp thiếu linh hoạt cho thấy công tác điều phối tổng thể của ban tổ chức chưa thực sự khoa học và sát với nhu cầu thực tế.
Khâu vận chuyển tiếp tục là điểm trừ lớn. Nhiều đoàn gặp tình trạng chờ đợi xe đón tại sân bay trong thời gian dài, có trường hợp lên tới vài tiếng. Trong quá trình thi đấu, việc thiếu phương tiện di chuyển giữa nơi ở và địa điểm tập luyện khiến các đội phải tự xoay xở, làm xáo trộn kế hoạch sinh hoạt hàng ngày. Với một đại hội quy tụ khoảng 10.000 vận động viên, đây rõ ràng là thiếu sót khó có thể chấp nhận.
Ăn uống trở thành vấn đề gây bức xúc nhất. Bữa trưa được phục vụ dưới dạng cơm hộp bị đánh giá là đơn điệu, thiếu dinh dưỡng và không phù hợp với cường độ thi đấu. Các đoàn có vận động viên theo đạo Hồi còn phản ánh việc bữa ăn chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn halal. Đáng chú ý, ngay cả vận động viên chủ nhà cũng gặp tình trạng tương tự, cho thấy những bất cập không mang tính cá biệt.
Sau giải đấu, nhìn lại những phản ánh này, có thể thấy ban tổ chức SEA Games 33 đã chậm trễ trong việc điều chỉnh và xử lý các vấn đề hậu cần. Dù đã có cam kết cải thiện, nhưng nhiều hạn chế kéo dài suốt thời gian thi đấu, khiến hình ảnh của kỳ đại hội bị ảnh hưởng không nhỏ.
SEA Games 33 khép lại với nhiều thành tích đáng ghi nhận trên sân đấu, nhưng những “hạt sạn” trong công tác tổ chức là bài học rõ ràng cho các kỳ đại hội tiếp theo. Một sự kiện thể thao lớn không chỉ được đánh giá bằng số lượng huy chương, mà còn ở cách đảm bảo điều kiện tốt nhất cho vận động viên, yếu tố cốt lõi tạo nên sự công bằng và chất lượng của một đại hội tầm khu vực.