Sau kỳ SEA Games 33 đầy thất vọng, truyền thông Thái Lan nổ ra tranh cãi dữ dội về chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan của Madam Pang.
Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi dù được đầu tư lớn và kỳ vọng cao, các tuyển thủ lại gây thất vọng lớn tại SEA Games 33. Trước giải, LĐBĐ Thái Lan tự tin sẽ thâu tóm cả 4 HCV bóng đá ở kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà. Nhưng kết quả là Thái Lan chỉ giành được 2 HCB và 2 HCĐ.
Kết quả đáng thất vọng này khiến truyền thông Thái Lan bùng nổ tranh cãi với nhân vật trung tâm là bà Nualphan Lamsam - thường gọi Madam Pang, vị nữ doanh nhân sắm vai Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).
Ngay sau thất bại của ĐT Futsal Thái Lan trước Indonesia ở chung kết, qua đó chấm dứt giấc mơ HCV bóng đá của chủ nhà ở SEA Games 33, tờ Matichon đã giật title đầy châm biếm: “Madam Pang lại bị sốc rồi!”. Đây là câu nói hàm ý mỉa mai tuyên bố "muốn giành 4 HCV bóng đá SEA Games" trước đó vài tháng của vị nữ chủ tịch FAT.
Thời điểm đó, nhiều tờ báo khác của Thái như Thairath, Khaosod hay Siamsport đều bày tỏ sự thất vọng khi bóng đá Thái thất bại toàn tập ở SEA Games. Tuy nhiên không ai có quan điểm gay gắt như tờ Matichon.
Tối 23/12, Matichon tiếp tục đăng bài gây sức ép lên Madam Pang. “Bóng đá Thái Lan phải nhận thất bại nặng nề dưới sự quản lý của Madam Pang, người tuyên bố giành 4 HCV bóng đá ở SEA Games 33, nhưng rồi không giành nổi 1 HCV nào. Madam Pang không thể làm ngơ nữa, bà ấy cần phải làm việc với các chuyên gia của mình, cần có một cuộc cải tổ sâu rộng".
Không lâu sau những bình luận gay gắt từ Matichon, Thairath vào cuộc với những bình luận bảo vệ Madam Pang. “Đừng tìm ai làm vật tế thần nữa, chúng ta phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm không đồng nghĩa với việc “từ chức”, như cách một số “anh hùng bàn phím” kêu gọi. Nó quá cảm tính và hời hợt", Thairath bình luận.
Matichon cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về ban huấn luyện hay cầu thủ, mà còn nằm ở cấp quản lý. Hãng tin này còn kêu gọi Cơ quan Thể thao Thái Lan và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cần nghiêm túc rà soát lại công tác chuẩn bị, hướng tới mục tiêu dài hạn hơn là Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản, thay vì chỉ tập trung vào thành tích ngắn hạn ở SEA Games.
Trong khi đó, Thairath lại có chiều hướng bênh vực FAT và Madam Pang. Tờ báo này cho rằng vài năm qua, bóng đá Thái Lan suy yếu nghiêm trọng vì những kẻ trục lợi cá nhân và chính Madam Pang đã cố gắng minh bạch mọi thứ và vực dậy bóng đá Thái Lan.Tờ báo này kêu gọi cần hỗ trợ Madam Pang nhiều hơn trong thời gian tới.
Với những quan điểm đối lập, màn nội chiến giữa truyền thông Thái Lan xung quanh vấn đề về Madam Pang và kế hoạch phát triển của bóng đá Thái tiếp tục cho thấy sự hỗn loạn và mất phương hướng của họ. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong thời gian tới, nhất là khi Thái Lan sẽ bước vào VCK U23 châu Á với lực lượng sứt mẻ, dù vẫn đặt mục tiêu top 8.
HLV Kim Sang Sik chính thức được trao huy chương vàng
VĐV Thái Lan bức xúc vì liên tục bị xử ép ở SEA Games 33