Truyền thông Thái Lan chỉ trích nặng nề bóng đá nước nhà sau SEA Games 33, kêu gọi Madam Pang lên tiếng xin lỗi.
Dù thể thao Thái Lan khép lại SEA Games 33 với vị trí số một toàn đoàn và kỷ lục hơn 230 huy chương vàng, bóng đá xứ chùa vàng lại trải qua một kỳ đại hội được xem là thất bại toàn diện.
Ngay sau khi SEA Games kết thúc, nhiều tờ báo lớn của Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, trong đó có không ít bài Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang, chịu trách nhiệm. Tờ Matichon thậm chí còn đòi Madam Pang xin lỗi vì thất bại ở môn bóng đá nam.
Theo tờ Matichon, bóng đá là môn thể thao được kỳ vọng bậc nhất tại SEA Games 33, đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan đóng vai trò chủ nhà. Tuy nhiên, trái với mục tiêu “thâu tóm” huy chương vàng được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đặt ra, cả bốn đội tuyển gồm U22 nam, đội nữ, futsal nam và futsal nữ đều không giành được HCV nào.
Matichon nhấn mạnh đây là một nghịch lý lớn của thể thao Thái Lan tại đại hội lần này: thành công vượt trội ở nhiều môn Olympic và thế mạnh truyền thống, nhưng lại thất bại ở bóng đá – môn có sức ảnh hưởng xã hội lớn nhất. Tờ báo cho rằng kết quả này mang lại “bài học đắt giá”, không chỉ cho các đội tuyển bóng đá mà còn cho toàn bộ hệ thống quản lý và chuẩn bị lực lượng.
Đáng chú ý, futsal nam – nội dung từng được xem gần như chắc chắn mang về HCV – lại thua đậm Indonesia với tỷ số 1-6 trong trận chung kết và chỉ giành HCB. Theo truyền thông Thái Lan, kết quả này khiến nhiều lãnh đạo chuyên môn trong Liên đoàn không giấu được sự thất vọng, bởi futsal vốn là một trong những niềm tự hào lớn của thể thao nước này ở đấu trường khu vực.
Trong các bài phân tích, Matichon cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về ban huấn luyện hay cầu thủ, mà còn nằm ở cấp quản lý. Hãng tin này còn kêu gọi Cơ quan Thể thao Thái Lan và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cần nghiêm túc rà soát lại công tác chuẩn bị, hướng tới mục tiêu dài hạn hơn là Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản, thay vì chỉ tập trung vào thành tích ngắn hạn ở SEA Games.
Một chi tiết được truyền thông Thái Lan đặc biệt nhắc tới là sự im lặng của Madam Pang sau chuỗi thất bại. Ngoài phát biểu ngắn gọn “đau lòng” với báo chí sau trận chung kết bóng đá nam, nữ chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không tổ chức họp báo hay đưa ra thông điệp chính thức nào gửi tới người hâm mộ. Trên mạng xã hội, bà chỉ đăng tải hình ảnh chúc mừng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đội U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam.
"Madam Pang vẫn giữ im lặng sau khi Thái Lan không giành được bất cứ HCV nào ở các môn bóng đá. Điều bà cần làm lúc này là gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, sau đó tiến hành cải tổ hệ thống." - Tờ Matichon nhấn mạnh.
Thất bại của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 không chỉ dừng ở những trận thua trên sân cỏ, mà còn mở ra cuộc tranh luận lớn về công tác huấn luyện, đào tạo tài năng trẻ, vận hành giải quốc nội cũng như công tác chuẩn bị cho các giải đấu lớn.
Giành HCV SEA Games, nữ sinh đại học Việt Nam nhận thưởng khủng Tuyển thủ Liên Quân Mobile Nguyễn Thanh Duyên được trường Đại học thưởng lớn nhờ thành tích giành HCV SEA Games 33. Xem thêm
Tuyển Việt Nam chờ 2 ngôi sao trở lại sau SEA Games 33 Bộ đôi Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát được kỳ vọng sẽ trở lại ĐT futsal Việt Nam sau khi lỡ hẹn SEA Games 33. Xem thêm