Một chi tiết gây tranh cãi tại SEA Games khiến dư luận dậy sóng, khi biểu tượng của Campuchia bất ngờ không được thắp sáng như các quốc gia khác.
Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12 trên sân Rajamangala kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, mang đến bức tranh tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại. Âm nhạc, công nghệ trình diễn và các yếu tố văn hóa Đông Nam Á được dàn dựng công phu, tạo nên bầu không khí sôi động, song vẫn xuất hiện những sự cố khiến dư luận bàn tán.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục “One Spirit”, với 11 khối lập phương ánh sáng tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 11 quốc gia ASEAN. Các khối được bố trí đồng bộ trên sân khấu, kết hợp vũ đạo và trang phục lấy cảm hứng từ các môn võ truyền thống như Muay Thai, pencak silat hay wushu.
Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi trụ sáng hình lập phương thứ hai bất ngờ không phát sáng trong lúc trình diễn. Chi tiết này nhanh chóng lọt vào ống kính truyền hình và được khán giả phát hiện. Điều gây chú ý là Campuchia cũng chính là quốc gia thứ hai trong danh sách ASEAN nếu sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC.
Sự trùng hợp này lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật thuần túy, nhưng cũng có người cho rằng ban tổ chức thiếu cẩn trọng trong một tiết mục mang tính biểu tượng cao, dễ dẫn đến những liên tưởng không đáng có.
Thực tế, công tác tổ chức SEA Games 33 vốn đã chịu nhiều áp lực khi thời gian chuẩn bị lễ khai mạc chỉ hơn một tháng. Việc thay đổi ê-kíp đạo diễn sát ngày diễn ra, thông tin truyền thông chưa đồng bộ, cùng các thủ tục tác nghiệp và bán vé còn bất cập đã khiến ban tổ chức hứng chịu không ít phàn nàn.
Dù vậy, lễ khai mạc SEA Games 33 vẫn được đánh giá là hoành tráng về mặt tổng thể, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nghi thức rước đuốc do nhà vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit đảm nhiệm. Song, sự cố ánh sáng ở khối lập phương Campuchia vẫn là chi tiết gây tranh cãi nhất, làm lu mờ phần nào thông điệp đoàn kết mà chương trình hướng tới.