CAS đã tạm đình chỉ án cấm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ được phép triệu tập lên ĐTQG Malaysia thi đấu với với ĐT Việt Nam tại Asian Cup vào tháng 3 tới. Nhưng liệu Malaysia có triệu tập 7 cầu thủ này?
Tối 26/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia, gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.
Theo quyết định này, án cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do FIFA áp đặt lên nhóm cầu thủ nói trên sẽ tạm thời bị đình chỉ. Điều này đồng nghĩa với việc họ được phép tiếp tục thi đấu, tập luyện và tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá như bình thường trong thời gian chờ kết quả cuối cùng của quá trình kháng cáo, trong đó có việc được phép tái xuất ĐTQG Malaysia đấu đội tuyển Việt Nam ở trận vào tháng 3 tới.
Tuy nhiên, dù án cấm được tạm thời gỡ bỏ, liệu LĐBĐ Malaysia có dám triệu tập trở lại 7 cầu thủ lên ĐTQG? Đây sẽ là dấu hỏi lớn, trong bối cảnh hàng loạt rào cản cả về chuyên môn lẫn pháp lý vẫn đang hiện hữu.
Về chuyên môn, phần lớn các cầu thủ kể trên không duy trì được phong độ ổn định trong thời gian dài bị đình chỉ thi đấu. Việc thiếu cảm giác bóng, không được ra sân thi đấu ở cấp CLB khiến họ khó đáp ứng yêu cầu chiến thuật và thể lực ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Quan trọng hơn, án treo từ FIFA vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. CAS mới chỉ đưa ra quyết định tạm đình chỉ để phục vụ quá trình xem xét hồ sơ, trong khi FIFA vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ vụ việc. Tất nhiên, FIFA sẽ không hài lòng nếu như Malaysia vẫn triệu tập 7 cầu thủ nhập tịch sai phạm khi án phạt còn đó, điều này có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng hơn với LĐBĐ Malaysia. Nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực, FIFA vẫn có thể tiếp quản FAM, rồi thành lập một Ủy ban điều hành mới để thay thế dàn lãnh đạo bóng đá nước này.
Trong bối cảnh đó, việc vội vàng gọi lại các cầu thủ nhập tịch nói trên có thể khiến FAM đối mặt với những rủi ro pháp lý nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách tham dự các giải đấu quốc tế của ĐT Malaysia.
Có thể thấy, việc gọi 7 cầu thủ nhập tịch sai phạm tái đấu Việt Nam vào tháng 7 tới có nhiều rủi ro tiềm tàng hơn lợi thế, vì vậy liệu LĐBĐ Malaysia có dám triệu tập?