Quảng cáo

Báo Indo: 'U22 Thái Lan và Indonesia đấu võ, một cầu thủ đội nhà ngồi xem'

Thứ tư, 17/05/2023 11:50 AM (GMT+7)

Irfan Jauhari của U22 Indonesia là cầu thủ duy nhất không tham gia vào vụ ẩu đả giữa đội nhà và U22 Thái Lan.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, tờ Bola Okezone gây chú ý khi giật tít: "Ban huấn luyện, cầu thủ của ĐTQG U22 Indonesia và U22 Thái Lan đấu võ, Irfan Jauhari chọn cách ngồi thư giãn".

Tại trận chung kết SEA Games 32, U22 Indonesia đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 5-2 để giành huy chương vàng sau 32 năm chờ đợi. Trong đó, Irfan Jauhari chính là cầu thủ giúp U22 Indonesia vươn lên dẫn trước 3-2 ở những phút đầu hiệp phụ thứ nhất.

Được biết, trên khắp các nền tảng mạng xã hội xứ Vạn đảo, các CĐV đang lan truyền đoạn video cầu thủ Irfan Jauhari ngồi từ xa theo dõi BHL, cầu thủ đội nhà và U22 Thái Lan hỗn chiến do tài khoản TikTok @kode_alam.20 đăng tải.

347388852-531691299156549-5607033215320615943-n-1684298915.jpg
Irfan ngồi ngoài cuộc ẩu đả giữa U22 Indonesia và Thái Lan (Nguồn: Soeurn Sayorn Sonya)

"Irfan Jauhari ngồi thư giãn khi xem ẩu đả. Mặc dù anh ấy vừa ghi một bàn thắng, nhưng anh ấy rất tỉnh táo", tài khoản @kode_alam.20 viết. Theo tờ Bola Okezone, hành động của Irfan nhận được "cơn mưa lời khen" từ cư dân mạng. Rất nhiều người hâm mộ cho rằng Irfan Jauhari là một cầu thủ điềm tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc đúng thời điểm.

Nói về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, HLV trưởng U22 Indonesia, Indra Sjafri cho biết: "Trận đấu được thông báo có 7 phút bù giờ nhưng trọng tài đã kéo dài tới 9 phút. U22 Thái Lan gỡ hòa ở những giây cuối cùng, một thành viên đội bạn đã chạy đến băng ghế của chúng tôi để thách đấu và cổ vũ.

Khi chúng tôi ghi bàn 3-2, chúng tôi đã ăn mừng. Kết quả là, một cuộc chiến đã nổ ra. Sự cố này quả thực là không thể chấp nhận được trong bóng đá".

staff-pelatih-dan-pemain-timnas-indonesia-u-22-dan-thailand-adu-jotos-irfan-jauhari-pilih-duduk-santai-gkybtb7kxi-1684298783.jfif
Irfan Jauhari nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Indonesia (Ảnh: Reuters)

Phải nói thêm, ở trận chung kết giữa U22 Indonesia và Thái Lan, trọng tài chính đã phải rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng cho BHL, cầu thủ hai phía. Điều này đã lập nên "kỷ lục" đáng quên nhất của hai đội bóng tại đấu trường SEA Games.

Về phía U22 Thái Lan, HLV Issara Sritaro cũng đã lên tiếng: "U22 Thái Lan cần phải rút kinh nghiệm và phải sửa chữa sai lầm. Đây là một bài học quan trọng cho bản thân tôi cũng như các cầu thủ trong đội.

Có thể sẽ có những tranh cãi liên quan đến vấn đề xô xát tuy nhiên đó là một bài học. Các cầu thủ trẻ cần phải học cách kiểm soát bản thân để tránh rơi vào những tình huống tương tự".

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo