Quảng cáo

'Sếp lớn' ra mặt, tương lai của HLV Malaysia sau SEA Games 32 ra sao?

Thứ bảy, 20/05/2023 11:06 AM (GMT+7)

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia tiết lộ về tương lai của HLV Elavarasan sau khi đội nhà thất bại thảm hại ở SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32), đội tuyển U22 Malaysia bị loại sớm ở vòng loại bảng B, sau thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam hôm 8/5. Kết quả này khiến NHM Malaysia đặt dấu hỏi về tài cầm quân của HLV trưởng E. Elavarasan.

Tuy nhiên, theo tờ New Strates Times, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã lên tiếng về vấn đề này, ông tiết lộ HLV Elavarasan vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt bóng đá Malaysia, dù không thể giúp Harimau Muda (biệt danh của U22 Malaysia) đạt thành tích tốt.

"Đó là trải nghiệm đầu tiên của HLV Elavarasan khi đưa đội trẻ Malaysia tham gia thi đấu tại đấu trường SEA Games. Chúng tôi sẽ đợi báo cáo của anh ấy vào đầu tuần tới.

bn050844071-1683877148-1684554909.jpg
U22 Malaysia bị Việt Nam loại từ vòng bảng SEA Games (Ảnh: BERNAMA)

HLV Elavarasan còn phải chuẩn bị cho đội tuyển thêm hai giải đấu nữa là giải trẻ AFF Cup và vòng loại U22 Asian Cup diễn ra vào tháng 9", Chủ tịch Datuk Hamidin Amin khẳng định.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, U22 Malaysia gặp đối thủ "nhẹ ký" là U22 Singapore. Dù đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục trước khi rời SEA Games 32 nhưng đoàn quân của HLV Elavarasan đã thi đấu rất nỗ lực, họ dễ dàng khiến đội bóng đến từ xứ đảo quốc thua "lấm lưng trắng bụng" với tỷ số 0-7.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Elavarasan thừa nhận: "Một số đội tham dự SEA Games 32 đã chuẩn bị rất tốt. Đối với Malaysia, những gì chúng tôi làm là chỉ tập hợp họ lại và đưa họ sang Campuchia thi đấu hết trận này đến trận khác.

9d3653640e74d02a8965-1684555064.jpg
HLV Elavarasan vẫn được tín nhiệm sau thất bại ở SEA Games 32 (Ảnh: New Strates Times)

Chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn trong việc tập hợp các cầu thủ chất lượng nhất từ CLB. Các cầu thủ U22 Malaysia đã tiến bộ qua từng trận, dù thua Thái Lan và Việt Nam".

Thuyền trưởng U22 Malaysia nhấn mạnh, BHL sẽ xác định điểm yếu của toàn đội và sớm khắc phục. Ông đồng thời khẳng định đội ngũ BHL luôn muốn các cầu thủ luôn tích cực và coi sự kiện này như một trải nghiệm quý giá.

Sau cùng, HLV Elavarasan gửi lời xin lỗi đến NHM Malaysia vì đã không thể đưa đội nhà vào vòng hai. "Chúng tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn cổ vũ ĐT cũng như các hiệp hội và CLB trong nước đã giúp bằng cách giải phóng các cầu thủ".

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng