Huyền thoại thể dục dụng cụ Thái Lan Teeruch Poparnich chỉ trích lễ trao huy chương SEA Games 2025 thiếu trang nghiêm, khi vận động viên hát quốc ca trước màn hình LED thay vì kéo quốc kỳ thật.
SEA Games 2025 mới đi qua hai ngày thi đấu chính thức nhưng đã dấy lên nhiều tranh cãi quanh khâu tổ chức tại Bangkok và Chonburi (Thái Lan). Dù các nội dung tranh tài diễn ra sôi nổi, hàng loạt bất cập vẫn khiến người hâm mộ và giới thể thao khu vực ngán ngẩm: từ chuyện treo nhầm quốc kỳ, thiếu thực phẩm cho đoàn vận động viên, đến vấn đề di chuyển chậm trễ, sắp xếp chỗ ở lộn xộn.
Mới đây, huyền thoại thể dục dụng cụ Thái Lan Teeruch Poparnich, người được mệnh danh là “Vua thể dục dụng cụ Đông Nam Á” với 22 HCV SEA Games, hiện là phóng viên thể thao, đã công khai lên tiếng phê bình. Anh cho rằng lễ trao huy chương năm nay thiếu trang nghiêm và cảm xúc, khi ban tổ chức cho vận động viên hát quốc ca trước màn hình LED thay vì kéo quốc kỳ thật lên đỉnh cột như thông lệ.
“Tôi chỉ muốn góp ý một cách xây dựng. Nghi thức trao huy chương nên có lễ kéo quốc kỳ thật. Khi quốc kỳ được kéo lên, khoảnh khắc ấy mang giá trị tinh thần và lòng tự hào dân tộc rất lớn. Còn bây giờ, nhìn lên màn hình LED, cảm giác như đang chào một bức tường thật lạ và trống rỗng,” Teeruch Poparnich chia sẻ.
Không chỉ Teeruch Poparnich, nhà báo và bình luận viên thể thao nổi tiếng Adisorn Phuengya cũng bức xúc trên mạng xã hội: “Không thể tin được! Vận động viên chiến thắng, giành HCV cho đất nước mà lại chỉ được nhìn quốc kỳ trên màn hình. SEA Games vốn là biểu tượng của niềm tự hào nơi quốc kỳ tung bay theo tiếng quốc ca, không phải chỉ là một đoạn video LED vô cảm.”
Những lời chỉ trích này nhanh chóng lan rộng và thu hút nhiều ý kiến đồng tình từ người hâm mộ Thái Lan lẫn khu vực. Nhiều người cho rằng ban tổ chức SEA Games 2025 thiếu tinh tế và tôn trọng giá trị biểu tượng của nghi lễ vinh danh vận động viên.
Lễ trao huy chương vốn được xem là khoảnh khắc thiêng liêng nhất với mỗi người thi đấu khi nỗ lực và mồ hôi được ghi nhận bằng hình ảnh quốc kỳ bay cao. Việc thay thế nghi thức này bằng màn hình LED bị xem là “phi cảm xúc” và “mất đi linh hồn của thể thao.”
Cập nhật: 06h30 ngày 12/12