Công tác tổ chức SEA Games của Thái Lan đang bị chỉ trích nặng nề, đến mức họ phải dùng đến pháp lý để giải quyết.
Ngày 5/12/2025, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã ban hành thông cáo báo chí sau khi xuất hiện làn sóng chỉ trích công tác tổ chức SEA Games lần thứ 33 mà Thái Lan đăng cai. Giải đấu bắt đầu từ ngày 3/12, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12 và sẽ bế mạc vào ngày 20/12.
Dù chỉ vừa khai mạc được vài ngày, công tác tổ chức của SEA Games đang vướng phải nhiều vấn đề gây tranh cãi. Trước làn sóng chỉ trích dâng cao, SAT phải ra thông báo, sẽ kiện các cá nhân, tổ chức lợi dụng sự kiện lần này để lan truyền các tin tức sai sự thật.
“Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện thông tin sai sự thật và xuyên tạc về vai trò và trách nhiệm của SAT trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 33, giải đấu mà Thái Lan là nước chủ nhà”, SAT nói trong thông cáo báo chí. “SAT hoan nghênh các ý kiến góp ý mang tính xây dựng và trung thực, và sẵn sàng tiếp thu để cải thiện, nhằm đảm bảo việc tổ chức kỳ SEA Games này đạt chuẩn mực quốc tế cao nhất”.
“Tuy nhiên, nếu những chỉ trích hoặc bình luận mang tính công kích nhắm vào SAT được đưa ra dựa trên thông tin giả mạo, bóp méo sự thật hoặc có nội dung mang tính phỉ báng, gây tổn hại đến uy tín tổ chức và ảnh hưởng đến tinh thần của cán bộ, nhân viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì SAT sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với các cá nhân liên quan, bao gồm cả kỷ luật hành chính, dân sự và hình sự, tùy theo mức độ và tính chất vụ việc. Việc thực hiện các hành động pháp lý nói trên nhằm bảo vệ danh dự và uy tín của tổ chức”, SAT cảnh báo.
Dù SEA Games 33 thậm chí còn chưa tổ chức lễ khai mạc, nhưng các hạt sạn trong công tác tổ chức của chủ nhà Thái Lan đã xuất hiện dày đặc và trở thành chủ đề gây bức xúc lớn trong cộng đồng Đông Nam Á.
Ở trận Việt Nam và Lào, bóng đèn tại sân vận động Rajamangala bị hỏng, nhưng không có bóng đèn thay thế, buộc BTC phải mượn từ Sân vận động Kỷ niệm 80 năm thành lập ở Nakhon Ratchasima.Cũng trong trận đấu đó còn xuất hiện sự cố âm thanh khiến các cầu thủ Việt Nam và Lào phải hát quốc ca không nhạc.
Không chỉ trận Việt Nam và Lào gặp vấn đề, ở trận ra quân chủ chủ nhà Thái Lan gặp Timor-Leste, khán giả đến sân phát hiện hệ thống đặt vé không khớp với số ghế thực tế tại sân vận động, gây nên tình trạng hỗn loạn, bất mãn trên khán đài.
Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh quảng bá cho sự kiện chạy bộ trực tuyến Virtual Run SEA Games bằng AI nhưng thiếu sự trau chuốt hay ngân sách cải tạo bể bơi thi đấu cũng bị đặt dấu hỏi.
Với quá nhiều vấn đề trong khâu tổ chức, Thái Lan đang hứng chịu rất nhiều áp lực từ trong lẫn ngoài nước. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia cũng như hiệu quả của SEA Games 33.
HLV Singapore lý giải trận thua sốc trước U22 Đông Timor
Đạo diễn phim trẻ thi đấu wushu tại SEA Games 33