Quảng cáo

Cầu thủ U22 Indonesia: "Chúng tôi quyết giành HCV SEA Games 30"

Thứ bảy, 23/11/2019 09:09 AM (GMT+7)

Hậu vệ Nurhidayat Haji Haris của U22 Indonesia khẳng định anh và các đồng đội đặt mục tiêu giành Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30.

VIDEO: Highlight U22 Indonesia 2-1 U22 Iran

Trả lời phỏng vấn tờ Bola Sport của Indonesia, hậu vệ Nurhidayat Haji Haris chia sẻ: "Quá trình tập huấn rất bổ ích và giúp chúng tôi tự tin hơn tại SEA Games 2019. U22 Indonesia đã sẵn sàng cho giải đấu tại Philippines. Chúng tôi đặt mục tiêu giành HCV. U22 Indonesia đủ sức làm điều đó".

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Indonesia nằm ở bảng B cùng U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei. Đây được xem là bảng đấu tử thần bởi có sự góp mặt của U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, hai ứng cử viên nặng ký cho chiếc HCV.

SEA Games 30, SEA Games 2019, SEA Games, U22 Indonesia, U22 Việt Nam

Còn nhớ hồi tháng 3 vừa qua, U23 Indonesia tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam và chỉ xếp thứ ba tại bảng K sau U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Các cầu thủ từng thi đấu tại giải đấu đó vẫn đang là trụ cột của đội tuyển U22 Indonesia hiện tại. Lần gần nhất Indonesia giành được HCV môn bóng đá nam SEA Games là vào năm 1991, tức cách đây 28 năm.

Theo lịch thi đấu, U22 Indonesia sẽ mở màn SEA Games 30 bằng trận đấu với U22 Thái Lan vào  ngày 26/11. Sau đó, đoàn quân của HLV Indra Sjafri sẽ lần lượt gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam, U22 Brunei và U22 Lào.

>> CĐV Indonesia: 'Chúng ta không việc gì phải sợ Thái Lan và Việt Nam'

>> Báo Thái chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất U22 Việt Nam

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng