Quảng cáo

'Hung thần' của U23 Việt Nam được FIFA giao trọng trách lớn tại Wolrd Cup 2022

Thứ bảy, 21/05/2022 10:04 AM (GMT+7)

Trọng tài Muhammad Taqi Jahari người Singapore được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA phân công nhiệm vụ tại World Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Theo nguồn tin mà chúng tôi biết được, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã bổ nhiệm trọng tài người Singapore, ông Muhammad Taqi Jahari làm trợ lí phòng VAR tại World Cup 2022. Vị vua áo đen tới từ Đảo quốc Sư Tử sẽ đảm nhận vai trò này cùng 24 trọng tài khác tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Đáng chú ý, trong lịch sử các kỳ World Cup, chỉ có 4 trọng tài tới từ Singapore có vinh dự được FIFA phân công nhiệm vụ. Cụ thể: George Suppiah và Shamsul Maidin làm trọng tài lần lượt tại World Cup 1974 và World Cup 2006, cả 2 giải đấu đều diễn ra ở Đức. Trong khi đó K. Visvanathan làm trợ lý trọng tài tại World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản. Gần nhất là Jeffrey Goh làm trợ lý trọng tài dự phòng tại World Cup 2010 ở Nam Phi. 

trong-tai-taqi-0318092

Còn nhớ tại giải U23 Châu Á 2018, ông Muhammad Taqi Jahari chính là trọng tài đã bắt trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Qatar. Mặc dù thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành quyền đi tiếp sau loạt penalty đầy căng thẳng, tuy nhiên các quyết định thổi còi gây tranh cãi của vị vua áo đen người Singapore đã tạo nên không ít những sự bất bình cho người hâm mộ lúc bấy giờ. 

Thông tin thêm về trọng tài Muhammad Taqi Jahari

Sinh năm 1986, ông Muhammad Taqi Jahari là một trọng tài trẻ trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên tên tuổi của ông đã được khẳng định qua nhiều giải đấu lớn. Năm 2012, ông được Liên đoàn bóng đá thế giới công nhận là trọng tài đạt chuẩn FIFA và đã bắt rất nhiều các trận đấu tại Châu Á. Đến năm 2017, ông có vinh dự nhận được giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất Đông Nam Á. 

World Cup U20 2017 trên đất Hàn Quốc là giải đấu thế giới đầu tiên mà vị vua áo đen 36 tuổi này có cơ hội làm nhiệm vụ. Vài tháng sau, ông lại tiếp tục được giao trọng trách cầm còi tại World Cup U17 ở Ấn Độ và gần nhất là World Cup U20 2019 tại Ba Lan.

Tại AFC, ông cũng từng bắt chính tại một số giải đấu lớn như: U23 Châu Á 2018, AFC Asian Cup 2015, AFC Asian Cup 2019...

HLV Park Hang Seo đứng trước cơ hội tạo ra cột mốc lịch sử ở SEA Games

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia (Nguồn: Next Sports)

Author Thethao247.vn Quang Đương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng