Quảng cáo

Khởi tố cựu lãnh đạo một đội tuyển Việt Nam sau SEA Games 32

Thứ hai, 19/06/2023 19:10 PM (GMT+7)

Cựu lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam bị công an khởi tố vì liên quan đến hành vi trái pháp luật.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 19/6, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Tô Quốc Khanh (50 tuổi) - cựu lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam để điều tra về tội đánh bạc.

Ông Tô Quốc Khanh được công an cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án.

Cùng tội danh, Công an quận Tây Hồ cũng khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Thi (52 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) và ông Nguyễn Tuấn Anh (54 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng).

img6527-16871547530131063553874-1687176685.jpg
Cựu lãnh đạo ĐT cờ tướng Việt Nam bị khởi tố vì đánh bạc (Ảnh: TTO)

Trước đó, ngày 24/5, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Tây Hồ đã triệt phá đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Tại cơ quan điều tra, ông Thi khai nhận ngoài đánh bạc với ông Anh, ông còn cấp cho ông Khanh một tài khoản để ông này tham gia cá độ bóng đá qua mạng. Khi biết ông Thi và Tuấn Anh bị bắt, ông Khanh đã đến công an đầu thú và khai báo mọi hành vi của mình. Vì thế, cả ba đều bị khởi tố để điều tra vụ án về đánh bạc.

Trước đó, ông Tô Quốc Khanh phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục thể thao, đồng thời là lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32.

Tuy nhiên ngay trước thềm đại hội, ông Khanh bị cách chức do lùm xùm liên quan đến bản danh sách bất thường của đội tuyển cờ tướng dự SEA Games 32.

khanh-16826786475141748749999-1687176728.jpeg
Ông Tô Quốc Khanh (thứ hai từ trái sang) từng phụ trách ĐT cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32

Cụ thể, nhiều kỳ thủ tên tuổi và có phong độ tốt bị gạch tên. Ngoài ra thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không do liên đoàn cờ tướng Việt Nam giới thiệu vẫn được phê duyệt.

Sự việc gây xôn xao dư luận, tranh cãi lớn giữa giới chuyên môn và người hâm mộ. Dẫu vây, bất chấp những lùm xùm, đội tuyển cờ tướng Việt Nam vẫn thi đấu tốt tại SEA Games 32, giành 2 HCV, 2 HCB và 1HCĐ, đứng nhất toàn đoàn. 

Kết thúc SEA Games 32 trên đất Campuchia, Tổng cục TDTT đã gạch tên toàn bộ ban huấn luyện ĐT cờ tướng Việt Nam, thay thế bằng những gương mặt mới. Đông thời, bổ sung những kỳ thủ chất lượng cho đội tuyển hướng đến ASIAD 19.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng