Quảng cáo

Kết quả ASIAD 2018 ngày 30/8: Điền kinh có huy chương

Thứ năm, 30/08/2018 19:37 PM (GMT+7)

Kết quả ASIAD 2018 hôm nay - Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm được 3 tấm HCĐ ở môn điền kinh và Kurash.

>>> Bảng tổng sắp huy chương ASIAD mới nhất: Việt Nam thứ mấy?

Ngày 30/8, Đoàn Việt Nam ra tiếp tục thi đấu ở môn số bộ môn như Canoeing, điền kinh, Judo, bóng bàn, cầu mây... Trong đó những niềm hi vọng giành vàng của môn Judo đã thi đấu không thành công và bị loại từ sớm.

Niềm hi vọng của điền kinh, Bùi Thị Thu Thảo đã được BHL bất ngờ rút tên khỏi nội dung nhảy ba bước. Tuy nhiên ở nội dung này, Vũ Thị Mến đã thi đấu xuất sắc để mang tấm HCĐ về cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng ở môn điền kinh, 4 VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan đã mang về tấm HCĐ ở nội dung 4x400m nữ. Trước đó, Nguyễn Thị Lan cũng mang về 1 tấm HCĐ ở môn Kurash.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm 3 tấm HCĐ, vì thế đã rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp ASIAD.


...

20h30: Điền kinh giành HCĐ

4 VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan đã mang về tấm HCĐ ở nội dung 4x400m nữ với thành tích 3:33.23. HCV thuộc về Ấn Độ với thành tích 3:28:72, HCB thuộc về Bahrain.

20h00: Điền kinh giành HCĐ

Thi đấu với sự quyết tâm cao nhất, Vũ Thị Mến đã liên tục thách thức giới hạn của bản thân, để đạt thành tích 13m93. Với kết quả này, Vũ Thị Mến đã mang về tấm HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung nhảy 3 bước nữ.

Huy chương bạc thuộc về VĐV Thái Lan Parinya 13m93, huy chương vàng thuộc về VĐV Kazakhstan Olga 14m26.

19h35: Điền Kinh

Dù đã phá kỉ lục cá nhân khi đạt thành tích 4:15.49, Vũ Thị Oanh vẫn chỉ về thứ 4 ở nội dung 1500m nữ, xếp sau VĐV Trung Quốc và 2 VĐV Bahrain

19h26: Điền Kinh

Ở chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, 4 VĐV của Việt Nam gồm Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng và Hà Thị Thu về đích thứ 7 với thành tích 45 giây 52. HCV thuộc về đội chạy của Bahrain, HCB thuộc về Trung Quốc và các cô gái Kazakhstan đoạt HCĐ.

19h22: Điền kinh: Ở lượt nhảy thứ 4, Vũ Thị Mến xuất sắc đạt thành tích 13m93, ngang bằng với VĐV Thái Lan

19h05: Điền kinh

Sau 3 lượt nhảy, Vũ Thị Mến đang đứng thứ 3 ở nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13m70, sau VĐV Thái Lan 13m93 và VĐV Kzakhstan 14m00. Thị Mến xếp trên VĐV người Trung Quốc chỉ 0,1m.

Cũng ở nội dung này, Bùi Thị Thu Thảo dù có tên trong danh sách thi đấu, nhưng BHL điền kinh Việt Nam đã quyết định cho Thu Thảo bỏ cuộc, để tránh chấn thương.

18h20: Kurash giành HCĐ

Bán kết Kurash hạng dưới 73 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Lan mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm huy chương đồng sau khi để thua VĐV người Mông Cổ, Munkhtsetseg ở trận bán kết.

18h00: Cầu mây

ĐT nữ Việt Nam cũng giành cú đúp chiến thắng ở vòng bảng lần lượt trước Malaysia (2-0) và Nhật Bản (2-1), qua đó giành vé vào trận bán kết với đội tuyển cầu mây nữ nước chủ nhà Indonesia diễn ra vào chiều mai (31/8).

14h40: Bóng bàn

Nguyễn Anh Tú đánh bại VĐV của UAE để lọt vào vòng 1/32

14h20: Cầu mây

Đội Việt Nam đã đánh bại ĐT Malaysia với tỉ số 2-0 ở nội dung nhóm 4 nam

13h00: Canoeing

Bộ đôi Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân chỉ về ở vị trí thứ 6 với thành tích 2h10p010g.

13h00: Bóng bàn

Nguyễn Đức Tuấn đã đánh bại tay vợt người Li Băng để lọt vào vòng 1/32.

13h00: Cầu mây

Đội Việt Nam đã đánh bại ĐT Iran với tỉ số 2-0 ở nội dung nhóm 4 nam

12h30: Judo

Diệu Tiên để thua VĐV Kazakhstan, qua đó dừng bước ở vòng 1/16 hạng 70 kg.

11h30: Judo

Nguyễn Ngọc Diễm Phương để thua Gankhaich (Mông Cổ) và dừng bước ở vòng 1/16 hạng 63 kg.

10h50: Judo

Tấn Công để thua Changrim (Hàn Quốc), và dừng bước ở vòng 1/16 hạng 73kg.

9h50: Judo

Bích Ngọc thất bại Sumiya và dừng bước ở vòng 1/16 hạng 57 kg.

9h30: Judo

Nguyễn Tấn Công hạ knock-out VĐV Reshad của Afganistan với tỉ số 11-0, qua đó bước vào vòng 1/16 hạng dưới 73kg.

9h20: Judo

Nguyễn Thị Bích Ngọc đã xuất sắc đánh bại VĐV Nepal ở vòng 1/32 hạng 57kg, qua đó tiến vào vòng 1/6 gặp VĐV Sumiya của Mông Cổ.

8h30': Hôm nay tiếp tục là ngày bận rộn của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2018. Có tất cả 5 nội dung sẽ thi chung kết. Cụ thể, Vũ Thị Mến và Bùi Thị Thu Thảo cùng tham dự chung kết nhảy ba bước, Nguyễn Thị Oanh chạy 1.500 m nữ, Nguyễn Văn Lai thi 5.000 m nam. Ngoài ra, còn các nội dung 4x100 m tiếp sức nữ, 1.500 m nam, 4x400 m nữ.

Ở môn judo, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Diễm Phương và Nguyễn Tấn Công tham gia vòng loại. Nếu thi đấu tốt, 3 VĐV này sẽ góp mặt trong trận chung kết diễn ra vào buổi chiều. Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam còn có đại diện tham dự ở các môn canoeing, bóng chuyền và kurash.

8h00': Lịch thi đấu hôm nay

Lịch trực tiếp U23 Việt Nam và ASIAD 2018 trên VTC


Thể thao 247 trực tiếp các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 nhanh và chính xác. Cập nhật kết quả và bảng tổng sắp của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 30/8. Trực tiếp U23 Việt Nam ...

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan