Quảng cáo

Thắng đậm 9-3, võ sĩ Karate giành thêm huy chương cho Việt Nam

Thứ bảy, 07/10/2023 16:42 PM (GMT+7)
A A+

Võ sĩ Đỗ Thanh Nhân xuất sắc đánh bại đối thủ Hàn Quốc để mang về tấm huy chương Karate cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 7/10, các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) ở các môn, nội dung thi đấu như: bóng chuyền, cầu mây, breaking, cờ tướng,...

Trong đó, đội tuyển Karate Việt Nam thi đấu ở vòng 1/8 với 2 nội dung là kumite hạng cân dưới 84 kg nam (võ sĩ Đỗ Thanh Nhân đấu võ sĩ Malaysia) và hạng cân dưới 55kg nữ (võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đấu võ sĩ Đài Loan).

Về phía Đỗ Thanh Nhân, anh để thua trắng 0-2 võ sĩ Muhammad Bin Ab Malik của Malaysia ở vòng 1/8. Tuy nhiên, anh được trao suất đấu vớt do VĐV Ab Malik vào đến vòng chung kết.

Nỗ lực thi đấu ở trận đấu vớt, Thanh Nhân đánh bại đối thủ đến từ Indonesia với tỷ số ấn tượng 10-2 và bước vào trận tranh HCĐ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày gặp đối thủ Baek Junhyeok (Hàn Quốc).

screenshot-2023-10-07-160758-1696671575.jpg
Đỗ Thanh Nhân mang về tấm HCĐ cho Karate Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở màn đối đầu này, võ sĩ Karate của Việt Nam tỏ ra lấn lướt so với đối thủ đến từ "xứ sở kim chi" khi thắng chung cuộc với tỷ số đậm đà 9-3.

Kết quả này giúp Đỗ Thanh Nhân đem về vinh quang cho Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm HCĐ Kumite hạng cân dưới 84kg nam môn Karate.

Tương tự như Thanh Nhân, VĐV trọng điểm Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng thua Ku Tsui Ping (Đài Loan) 0-2 ở vòng 1/8 Kumite hạng dưới 55kg nữ. Điều này khiến NHM Việt Nam không khỏi tiếc nuối.

Cũng  trong ngày thi đấu hôm nay, đội cầu mây 3 nữ Việt Nam để thua Thái Lan ở trận chung kết tranh HCV nên chỉ có thể mang về tấm HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT