Những tình huống bóng cố định đang được CĐV Đông Nam Á xem là “chìa khóa vàng” có thể giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc trong trận bán kết U23 châu Á diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.
Thực tế cho thấy, U23 Việt Nam đã khai thác rất hiệu quả các pha bóng chết ở giai đoạn đầu giải. Trong hai trận vòng bảng gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi tới 4 bàn từ những tình huống cố định, bao gồm 2 pha lập công từ phạt góc và 2 bàn thắng trên chấm phạt đền. Mỗi lần được hưởng phạt góc, khung thành đối phương gần như đều rơi vào tình trạng báo động.
Chính vì vậy, trên mạng xã hội khu vực Đông Nam Á, nhiều CĐV đã ví U23 Việt Nam với Arsenal, đội bóng nổi tiếng tại châu Âu với khả năng tận dụng bóng bổng và phạt góc cực kỳ hiệu quả.
Một CĐV bình luận: “U23 Việt Nam đá bóng cố định giống hệt Arsenal, quá nguy hiểm. Đây có thể là thứ giúp họ đánh bại U23 Trung Quốc”.
Một ý kiến khác nhận định: “Trước hàng thủ lùi sâu của Trung Quốc, các bài đánh cố định sẽ là phương án giải quyết trận đấu hiệu quả nhất”.
Không ít người cũng dành lời khen cho cặp trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và Lý Đức, những cái tên thường xuyên tạo ra đột biến khi tham gia tấn công. Một CĐV chia sẻ: “Cứ nhìn trận chung kết SEA Games với Thái Lan hay các trận vòng bảng U23 châu Á, có thể thấy họ tận dụng tình huống cố định rất tốt. Đây là vũ khí cực kỳ lợi hại của U23 Việt Nam”.
Tuy nhiên, thách thức dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik là ở hai trận gần nhất, hiệu quả từ phạt góc của U23 Việt Nam đã giảm sút. Các đối thủ như U23 Saudi Arabia và U23 UAE đều nghiên cứu kỹ lối chơi này và đưa ra phương án hóa giải. Trong các buổi họp báo trước trận, HLV hai đội thậm chí còn thừa nhận đã đặc biệt chú trọng đến khả năng chơi bóng bổng của U23 Việt Nam.
Dù vậy, với việc U23 Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối đá phòng ngự số đông, các tình huống cố định vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn đánh then chốt”, giúp U23 Việt Nam tạo ra khác biệt và hướng tới tấm vé vào chung kết.