Quảng cáo

HLV bóng chuyền nữ Thái Lan: "Chúng tôi phải chơi hết mình và không bao giờ được đánh giá thấp Việt Nam"

Thứ bảy, 07/10/2023 09:58 AM (GMT+7)

Sau khi thất bại trong nỗ lực tiến vào trận chung kết, Thái Lan đang tỏ rõ quyết tâm vượt qua đội tuyển Việt Nam chúng ta trong trận tranh HCĐ bóng chuyền nữ ASIAD 19 diễn ra vào chiều nay (7/10).

Nghe nội dung bài viết

Trong trận bán kết diễn ra vào ngày hôm qua (6/10), đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã không thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Trung Quốc sau thất bại với tỷ số 0-3 (21-25; 23-25; 15-25). Kết quả này đã khiến Ajcharaporn Kongyot và các đồng đội phải tranh tài với Việt Nam chúng ta với nỗ lực giành tấm HCĐ tại ASIAD 19 năm nay.

Trước trận đấu mang tính chất quyết định này, thuyền trưởng của đội tuyển đến từ "xứ sở Chùa vàng" - ông Danai Sriwatcharamethakul đã khẳng định toàn đội sẽ chơi quyết tâm trước Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào chiều nay (7/10):

"Về trận tranh hạng 3, Việt Nam là một đội bóng tốt. Họ đã chơi một trận đấu trọn vẹn trước Nhật Bản. Với lẽ đó, chúng ta (Thái Lan) phải chơi hết mình và không bao giờ được đánh giá thấp Việt Nam. Họ đã có những sự cải thiện, chúng ta cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa, chơi bóng theo cách của mình."

HLV Danai (bóng chuyền nữ Thái Lan): Chúng tôi phải chơi hết mình và không bao giờ được đánh giá thấp Việt Nam 338078
Thái Lan sẽ không buông xuôi trong trận tranh HCĐ ASIAD 19 với Việt Nam chiều nay (7/10) (Ảnh: VolleyballWorld)

Vị thuyền trưởng 53 tuổi của bóng chuyền nữ Thái Lan cũng đã chia sẻ với báo giới những vấn đề liên quan đến trận thua của đội nhà trước chủ nhà Trung Quốc:

"Chúng tôi (Thái Lan) đã có một trận đấu tốt, tuy nhiên, đối thủ có khả năng chắn bóng quá tốt nhờ vào chiều cao rất ấn tượng. Đó là một lợi thế rất lớn, chúng tôi không thể phòng thủ được trước những cú đập của đối thủ bởi đội bạn bật nhảy rất cao. 

Trung Quốc đã chơi rất chặt chẽ, đồng thời tấn công cũng sắc sảo. Chúng tôi đã chơi đầy nỗ lực, dù đã xuất hiện những sai sót không đáng có. Đây là điều đội sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian tới."

Về việc chủ công Ajcharaporn Kongyot bật khóc sau trận bán kết, HLV Danai cho rằng đó là chuyện rất bình thường của một vận động viên, điều quan trọng là Ajcharaporn không được đánh mất sự tự tin, và nhiệm vụ của ông chính là đảm bảo cho chủ công số 1 của đội tuyển nước nhà đạt trạng thái tốt nhất.

Trận tranh HCĐ giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ lúc 13h30, trong khi đó, trận chung kết giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 18h30, tất cả đều đã quy về giờ Việt Nam.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Công Thành / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Tin liên quan