Quảng cáo

HLV Hàn Quốc tái ký hợp đồng ở Việt Nam sau vụ không được khen thưởng?

Thứ sáu, 20/10/2023 19:05 PM (GMT+7)
A A+

Bộ VHTT&DL chỉ đạo Cục TDTT gia hạn hợp đồng với chuyên gia người Hàn Quốc của ĐT bắn súng Việt Nam sau vụ việc không được khen thưởng.

Nghe nội dung bài viết

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến chuyên gia Park Chung Gun của ĐT bắn súng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và đông đảo NHM.

Cụ thể, HLV người Hàn Quốc Park Chung Gun được mời đến tham dự buổi lễ khen thưởng cho các VĐV, HLV ĐT bắn súng Việt Nam đạt thành tích cao tại ASIAD 2023 diễn ra vào tối 18/10.

Đáng nói, dù có những đóng góp quan trọng trong thành tích của ĐT bắn súng Việt Nam, đặc biệt là tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy nhưng HLV Park lại không được vinh danh ở buổi lễ.

Sau đó, ông đã ra về và không góp mặt trong bức ảnh lưu niệm của toàn đội ở buổi lễ này. Được biết, HLV Park Chung Gun đã gắn bó với ĐT bắn súng Việt Nam từ năm 2014.

Suốt quãng thời gian đồng hành với đội tuyển, vị chuyên gia người Hàn Quốc luôn tận tụy trong công tác tư vấn, hỗ trợ và đào tạo các VĐV cũng như HLV trưởng các đội.

382979873-623015803358012-3041462290799033367-n-1697700137-142445-1697802774.jpg
Việc HLV Park Chung Gun (đeo kính ở giữa) không được khen thưởng gây ra nhiều tranh cãi (Ảnh: VSF)

Cần nói thêm, tấm HCV Olympic 2016 và HCB thế giới 2017 của cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng một phần nhờ sự hỗ trợ rất lớn của HLV Park Chung Gun.

Bởi vậy, việc vị chuyên gia đến từ "xứ sở kim chi" bất ngờ không được khen thưởng đã gây ra nhiều tranh cãi. Trên trang facebook cá nhân, ông Park cũng đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc.

Điều đáng nói là hợp đồng với HLV Park Chung Gun sẽ hết hạn vào ngày 31/10/2023 nên nhiều NHM lo ngại rằng ông sẽ thôi làm việc với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Tuy nhiên, mới đây nhất, Bộ trưởng VHTT&DL - ông Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao (TDTT) tiến hành các thủ tục để tiếp tục ký hợp đồng mới với HLV Park Chung Gun.

Theo đó, Cục TDTT đã gửi công văn tới Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (TTQG) Hà Nội về việc thuê chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện cho ĐT bắn súng quốc gia đến Olympic 2024.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTT&DL về việc tiếp tục thuê chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện cho đội tuyển bắn súng quốc gia đến Olympic 2024.

park-chung-gun-1697700431-1697802852.jpg
HLV Park Chung Gun được đề nghị gia hạn hợp đồng (Ảnh: FBNV)

Cục TDTT tiếp tục giao nhiệm vụ cho chuyên gia cùng HLV xây dựng kế hoạch có thêm từ 1-2 VĐV trở lên tham dự Olympic Paris 2024 và phấn đấu có huy chương tại Đại hội này", nội dung công văn nêu.

Do đó, Cục TDTT đề nghị Trung tâm Huấn luyện TTQG Hà Nội có ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên gia tại Trung tâm và gửi văn bản trả lời về Cục TDTT  trước ngày 21/10/2023 trước khi phối hợp với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã chỉ đạo Cục TDTT tổ chức hội nghị tổng kết ASIAD 2023 và định hướng cho các kỳ đại hội lớn tiếp theo mà trước mắt là ASIAD 2026, Olympic 2024, Olympic 2028…

"Tại Hội nghị tổng kết, Cục Thể dục thể thao cũng sẽ tiến hành khen thưởng cho các chuyên gia, HLV, VĐV đạt thành tích tại Asian Games 19", Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT