ĐT nữ Nhật Bản dễ dàng thị uy sức mạnh trước đối thủ yếu Bangladesh với tỷ số 8-0.
Nội dung chính
Dù chỉ mang sang ASIAD 2023 đội hình B của mình nhưng so với Bangladesh, ĐT nữ Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Bangladesh rất nhiều. Đúng như dự đoán, những cô gái của đất nước mặt trời mọc hoàn toàn áp đảo và chơi nửa sân ngay từ những phút đầu trận.
ĐT nữ Nhật Bản có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 của Remina Chiba. Đây cũng là cầu thủ đã cùng Nhật Bản tham dự VCK World Cup nữ 2023 và vào tới tứ kết. 1 phút sau cách biệt đã được nhân đôi bởi Momoko Tanikawa, tiền đạo mới chỉ sinh năm 2005.
Những phút sau đó, Nhật Bản liên tục bắn phá khung thành Bangladesh nhưng không thể duy trì được những cú sút chất lượng như đầu trận. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 kết thúc thì Nhật Bản cũng kịp có thêm 2 pha lập công nữa để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-0.
Sang đến hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Nhật Bản vẫn khiến cho Nepal hoàn toàn chịu trận. Thêm 4 bàn thắng nữa được ghi vào những phút 48, 56, 77 và 82 của trận đấu. Chung cuộc, ĐT nữ Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 8-0 trước Nepal.
Thắng lợi này giúp ĐT nữ Nhật Bản vượt qua Việt Nam để dẫn đầu bảng D khi nhỉnh hơn về mặt hiệu số. Đến lượt trận cuối cùng Việt Nam và Nhật Bản sẽ chạm trán với nhau và nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng D.
Nhật Bản chính là đội bóng thành công nhất của châu Á tại World Cup nữ 2023 vừa qua. Những cô gái của xứ sở mặt trời mọc đã vào tới trận tứ kết và chỉ chịu thua sát nút Thụy Điển với tỷ số 1-2. Chính vì thế mục tiêu của Nhật Bản tới ASIAD 2023 lần này chắc chắn phải là tấm HCV.
Tuy nhiên tại Á vận hội năm nay, ĐT nữ Nhật Bản chỉ mang đội hình B đi tham dự. Trong danh sách đăng ký, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ vừa mới thi đấu tại World Cup 2023. Thực tế đội hình của Nhật Bản hầu hết là các cầu thủ sinh năm 2004, thuộc thế hệ U20 nữ của quốc gia này.
Dù vậy thực lực của ĐT nữ Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn Bangladesh rất nhiều. Đây được coi là đối thủ yếu nhất bảng D khi chỉ xếp hạng 143 thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bangladesh tham dự môn bóng đá nữ ASIAD với các cầu thủ chủ yếu là từ 18 đến 19 tuổi.
Thể thao Việt Nam có thật sự đang tiến bộ hay không?
Lễ bế mạc ASIAD 2023: Ấn tượng và ý nghĩa