Bàn thắng bị hủy, nhưng thẻ đỏ của Lý Đức vẫn không thể xóa, kéo theo án treo giò dài hạn và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của các đội tuyển Việt Nam.
Trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1, trung vệ Phạm Lý Đức trở thành tâm điểm chú ý sau một tình huống nóng nảy dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, dù bàn thắng của đối phương ngay sau đó bị VAR từ chối. Diễn biến này làm dấy lên tranh luận về tính hợp lệ của thẻ phạt, song theo quy định của AFC và giao thức VAR, quyết định của trọng tài là không thể thay đổi.
Cụ thể, khi U23 Việt Nam đang bị dẫn 0-2, U23 Trung Quốc đưa bóng vào lưới Trần Trung Kiên ở hiệp hai. Trong lúc các cầu thủ đội khách ăn mừng, Lý Đức có va chạm với Abuduwaili. Từ việc tranh chấp bóng, tình huống nhanh chóng vượt khỏi kiểm soát khi trung vệ của U23 Việt Nam có hành vi đánh nguội cầu thủ đối phương. Trọng tài người Úc Alexander King lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp mà không cần tham khảo VAR.
Sau đó, VAR xác định bàn thắng của U23 Trung Quốc không hợp lệ do lỗi việt vị trước thời điểm ghi bàn. Từ đây xuất hiện ý kiến cho rằng thẻ đỏ dành cho Lý Đức cũng cần được hủy. Tuy nhiên, một trọng tài FIFA khẳng định điều này là không có cơ sở. Việc hủy bàn thắng chỉ liên quan đến lỗi việt vị, trong khi hành vi bạo lực của Lý Đức là lỗi độc lập và vẫn bị xử phạt theo luật.
Theo giao thức VAR của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), những hành vi xảy ra sau tình huống được xem xét bằng VAR sẽ không được xóa bỏ, trừ trường hợp thẻ đỏ xuất phát từ lỗi DOGSO và được xác định là không chính xác. Hành vi của Lý Đức thuộc nhóm bạo lực ngoài tình huống tranh chấp bóng trực tiếp, vì vậy quyết định truất quyền thi đấu được giữ nguyên dù bàn thắng không được công nhận.
Hệ quả từ chiếc thẻ đỏ này là rất lớn. Theo khoản 38.2.2 của điều lệ giải U23 châu Á, cầu thủ nhận thẻ đỏ phải nghỉ trận kế tiếp ở giải đấu cùng độ tuổi. Vì vậy, Lý Đức chắc chắn vắng mặt trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1. Do đã quá tuổi U23 sau giải, án treo giò tiếp tục được chuyển lên cấp đội tuyển quốc gia.
Điều đó đồng nghĩa trung vệ này cũng không thể góp mặt trong trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3/2026. Nếu được triệu tập tham dự AFF Cup 2026, Lý Đức sẽ phải chấp hành nốt án treo giò ở trận ra quân gặp Brunei hoặc Timor Leste ngày 24/7. Một khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã để lại cái giá đắt, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch nhân sự của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.