Quảng cáo

HLV Park mất cơ hội đối đầu với HLV từng vô địch World Cup

Thứ năm, 14/05/2020 20:25 PM (GMT+7)

Nhà cầm quân huyền thoại Luiz Felipe Scolari đã chính thức từ chối đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ĐTQG UAE sau một thời gian cân nhắc.

VIDEO: Tiến Linh lập siêu phẩm giúp Việt Nam đánh bại UAE (Nguồn: Next Sports)

Bóng đá UAE đang rơi vào khủng hoảng khi liên đoàn nước này vẫn đang loay hoay tìm kiếm HLV trưởng. Luiz Felipe Scolari là HLV mới nhất chính thức từ chối chiếc ghế nóng của đội bóng Trung Đông.

Theo người đại diện Jorge Machado, HLV Scolari giờ đây không còn thiết tha đảm nhiệm công tác tại đội tuyển quốc gia. Ông chỉ muốn tập trung vào việc xây dựng một CLB mạnh tại các nền bóng đá Trung Quốc hoặc Trung Đông.

Chúng tôi nhận được nhiều lời đề nghị về việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy, mọi đề nghị đều không thành công. Ông ấy (Scolari) không còn muốn làm việc ở cấp đội tuyển quốc gia nữa”, Jorge Machado khẳng định.

luiz felipe scolari vong loai world cup 2022 uaeVới quyết định từ chối đội tuyển quốc gia UAE, nhiều khả năng HLV Scolari sẽ đảm nhiệm công việc ở một CLB tại Trung Quốc. Dẫu vậy, tình hình dịch bệnh khiến quá trình đàm phán đang gặp những khó khăn.

Còn với UAE, sau khi không thành công với Scolari, đội bóng Trung Đông đang chuyển hướng sang HLV Rodolfo Arruabarrena. HLV người Argentina được đánh giá cao khi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại bóng đá Trung Đông. Ông cũng từng là cựu HLV nổi tiếng của CLB danh tiếng Boca Juniors.

Tại vòng loại World Cup 2022, UAE đang xếp ở vị trí thứ 4 sau Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng Trung Đông lại đang nắm nhiều lợi thế trên tay khi ở 4 lượt đấu còn lại, họ được thi đấu trên sân nhà tới 3 trận đấu.

>>> Xem thêm: HLV Park lỡ cơ hội so tài với đương kim Á quân thế giới.

>>> Xem thêm: Thực hư chuyện HLV Park sắp được so tài với nhà cựu vô địch World Cup.

Author Thethao247.vn Quang Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT