Quảng cáo

Thống kê đáng buồn, World Cup mùa đông làm cầu thủ chấn thương nặng hơn

Thứ hai, 20/11/2023 11:14 AM (GMT+7)

Một nghiên cứu đã cho thấy World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông năm ngoái đã làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của chấn thương cho các cầu thủ.

Nghe nội dung bài viết

Một nghiên cứu tiết lộ, World Cup ở Qatar vào mùa đông năm ngoái đã khiến các cầu thủ từ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu phải ngồi ngoài nhiều hơn do chấn thương trong những tháng sau đó.

Tập đoàn bảo hiểm Howden đã công bố Chỉ số chấn thương của bóng đá châu Âu cho mùa giải 2022-23, khi World Cup làm gián đoạn mùa giải và xảy ra tình trạng dồn lịch thi đấu.

Nghiên cứu cho biết vào tháng 10 năm 2022, có 88 ca chấn thương được ghi nhận khiến các cầu thủ phải ngồi ngoài trung bình 11,35 ngày, nhưng con số đó đã tăng lên 19,41 ngày vào tháng 1/2023. Mức độ chấn thương tăng cao nhất ở các vị trí là mắt cá chân (tăng 170%), bắp chân/ống chân (200%) và gân kheo (130%).

neymar-1700453549.jpg
Neymar của Brazil chấn thương trong trận gặp Serbia ở World Cup 2022.

James Burrows, người đứng đầu bộ phận thể thao của Howden cho biết: “Chúng tôi thấy rõ rằng việc tổ chức World Cup vào mùa đông châu Âu đã khiến các cầu thủ phải ngồi ngoài nhiều thêm 8 ngày trong nửa sau của mùa giải, so với nửa đầu”. 

“Tác động khá đồng đều ở các giải đấu trong nước như Ngoại hạng Anh và Bundesliga của Đức".

Nghiên cứu cho thấy có 3.985 ca chấn thương ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong suốt mùa giải 2022-23. Giải Ngoại hạng Anh và Bundesliga của Đức lần lượt có 23,6% và 14,8% số cầu thủ thi đấu ở World Cup, nên họ chứng kiến những ​​tác động lớn nhất đến tỷ lệ chấn thương.

Nghiên cứu cho biết: “Trong hai tháng sau giải đấu, các cầu thủ Bundesliga… gặp 46 chấn thương, so với 49 ở giải Ngoại hạng Anh, cho thấy kỳ nghỉ đông kéo dài ở Đức sau World Cup không có tác dụng nhiều”.

Đầu năm nay, Liên đoàn cầu thủ quốc tế FIFPRO cho biết gần một nửa số cầu thủ thi đấu tại World Cup đã trải qua tình trạng mệt mỏi cực độ, đặc biệt là về tinh thần trong một mùa giải dày đặc lịch thi đấu chưa từng có. Khoảng 44% cầu thủ cảm thấy mệt mỏi về thể chất hơn, còn mệt mỏi về tinh thần tăng hơn 23% trong tháng 1 so với các mùa giải khác. Có 53% cầu thủ cảm thấy dễ bị chấn thương hơn.

Messi dẫn dắt ĐT Argentina đến chức vô địch World Cup 2022 (nguồn: One Football)
Author Thethao247.vn Chi Trần / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT