UEFA cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thống nhất không tham dự các giải đấu của FIFA, nếu kế hoạch mở cửa World Cup cho nhà đầu tư tư nhân không bị hủy bỏ.
Bóng đá thế giới đứng trước một cuộc khủng hoảng quản trị chưa từng có khi UEFA và 55 liên đoàn thành viên, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy, đồng loạt phản đối kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Theo đề xuất, FIFA sẽ gom các hoạt động thương mại và tổ chức giải đấu, gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và cấp phép, vào công ty con FFE. Tổ chức này dự kiến huy động tối đa 4,2 tỷ USD (khoảng 3,1 tỷ bảng) bằng cách bán cổ phần thiểu số, không kèm quyền kiểm soát cho các nhà đầu tư bên ngoài. FFE được định giá ban đầu khoảng 20 tỷ USD (gần 15 tỷ Bảng).
Để thuyết phục 211 liên đoàn thành viên ủng hộ, FIFA cam kết mỗi liên đoàn có thể nhận tối đa 40 triệu USD trong chu kỳ 2027-2030, gồm 20 triệu USD tài trợ một lần từ chương trình FIFA Fast Forward và 20 triệu USD thuộc quỹ FIFA Forward. Hạn chót để các liên đoàn đưa ra quyết định là ngày 19/9.
Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn cấp, UEFA và toàn bộ 55 thành viên đã nhất trí bác bỏ đề xuất. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu khẳng định việc đưa lợi ích sở hữu tại World Cup và các giải đấu khác vào tay giới đầu tư là ranh giới mà FIFA không được phép vượt qua.
“World Cup không thể bị coi là một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá, được gây dựng qua nhiều thế hệ bởi các cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên khắp các châu lục. Không một phần nào của giải đấu được phép giao cho nhà đầu tư tư nhân. World Cup không phải để bán”, tuyên bố chính thức của UEFA nhấn mạnh.
UEFA đặc biệt chỉ trích cách FIFA chuẩn bị kế hoạch trong bí mật và đưa các liên đoàn thành viên vào thế phải quyết định trong thời gian ngắn. Tổ chức này cảnh báo một khi nhà đầu tư bên ngoài nắm lợi ích sở hữu, mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu, thể thức giải và tương lai bóng đá có nguy cơ bị chi phối bởi yêu cầu lợi nhuận của cổ đông.
“Không ai trong chúng ta sở hữu bóng đá. FIFA cũng không có quyền bán nó. Không ai có thẩm quyền đạo đức để bán thứ mà họ chỉ được giao gìn giữ cho thế hệ tiếp theo”, UEFA tuyên bố.
Đáng chú ý, khối bóng đá châu Âu còn đưa ra biện pháp phản đối mạnh chưa từng có: “Không đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA sẽ tham dự bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào đề xuất này còn tồn tại, trừ khi kế hoạch bị hủy bỏ hoàn toàn và FIFA đưa ra cam kết ràng buộc rằng họ sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu bộ máy quản trị hoặc các giải đấu cho tư nhân”.
Như vậy, nguy cơ tẩy chay không chỉ bao trùm World Cup nam và nữ mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống giải đấu do FIFA tổ chức. Lập trường thống nhất của châu Âu đang tạo sức ép khổng lồ lên ông Infantino, đồng thời đẩy FIFA vào một trong những cuộc đối đầu quyền lực nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Truyền thông Thái Lan: 'Việt Nam quên rằng họ đã thua chúng tôi tại Mỹ Đình rồi sao?'
Báo Thái chỉ ra 'lời nguyền' đáng sợ trước trận lượt về với ĐT Việt Nam
Kịch bản Việt Nam vào tứ kết bóng chuyền nữ châu Á 2026
Đình Bắc: 'Nếu có cơ hội thi đấu tại Nhật Bản, tôi sẵn sàng đón nhận thử thách'
ĐT Thái Lan lộ 5 'máy chạy' sau chung kết lượt đi, HLV Kim Sang Sik cần đặc biệt lưu ý
Đội hình mạnh nhất Việt Nam vs Thái Lan: Binh hùng tướng mạnh, Mỹ Đình mở hội!