Quảng cáo

Nga ấn định thời điểm kháng cáo lệnh cấm tham dự World Cup 2022

Thứ tư, 03/06/2020 20:19 PM (GMT+7)

Nga sẽ kháng cáo lệnh trừng phạt cấm các vận động viên thể thao nước này tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong vòng 4 năm tới, bao gồm cả World Cup 2022.

Trên trang web chính thức của mình, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tuyên bố phiên tòa xét xử kháng cáo của Nga chống lại lệnh cấm thi đấu quốc tế kéo dài 4 năm đối với các VĐV thể thao nước này sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 năm nay.

Vào tháng 12 năm ngoáiCơ quan chống doping thế giới (WADA) tuyên bố Cơ quan chống doping Nga (RUSADA) không tuân thủ quy định kiểm tra doping.

Các nhà điều tra của WADA đã cáo buộc rằng dữ liệu phòng thí nghiệm ở Matxcơva trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 8/2015 đã bị thao túng.

Nga, Olympic Tokyo, World Cup, World Cup 2022, vòng loại World Cup 2022

Theo lệnh trừng phạt, các vận động viên Nga sẽ bị cấm tham dự các sự kiện thể thao quốc tế như Olympic Tokyo, Paralympic vào năm 2021 và World Cup 2022. Nga cũng bị cấm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Những vận động viên Nga chứng minh được mình trong sạch sẽ được tham dự dưới màu áo đội tuyển trung lập.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không bao gồm VCK Euro 2020, giải đấu bị hoãn lại 1 năm. Tại giải đấu này, Nga rơi vào bảng B cùng với Bỉ, Đan Mạch và Phần Lan.

VIDEO: Một trong những SVĐ phục vụ World Cup 2022

>>> Trung Quốc công bố quyết định lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

>>> Mỹ sẽ thay thế Qatar đăng cai World Cup 2022?

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT