Quảng cáo

SEA Games 22/8: Vinh danh Ánh Viên, Nguyễn Thị Huyền

Thứ ba, 22/08/2017 19:28 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Đúng như sự kỳ vọng, ngày thi đấu 22/8 đã mang đến cho đoàn thể thao Việt Nam một ‘cơn mưa vàng’, đặc biệt là 2 VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Thị Huyền.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 ngày 22/8

Quốc GiaHCVHCBHCĐTotal
MASMalaysia 35 27 18 80
SGPSingapore 19 18 17 54
VIEViet nam 15 10 18 43
INAIndonesia 10 12 20 42
THAThailand
9 14 20 43
PHIPhilippines 7 8 9 25
MYAMyanmar
4 4 3 10
BRUBrunei 0 1 5 6
LAOLao PDR 0 1 1 2
CAMCambodia 0 0 5 5
TLSTimor Leste 0 0 0 0

20h32: Lê Tú Chinh giành HCV nội dung chạy 100m nữ. Không nằm ngoài dự đoán, Tú Chinh về nhất cự ly 100m nữ với thời gian 11'54.

20h05: Võ Vũ Linh và Dương Văn Thái vào chung kết chạy 800m. Ở vòng loại, Võ Vũ Linh đứng hạng 5 với thời gian 1'53''83, còn Văn Thái xếp hạng 6 với thời gian 1'55''08.

19h58: Tuyển bơi Việt Nam đứng hạng 5 nội dung đồng đội. Ở nội dung bơi tiếp sức 4x100m nam, Kim Sơn và các đồng đội về thứ 5 với thời gian 3'31''76. Tuyển bơi Singapore giành HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3'17''85.

19h29: Quách Công Lịch vuột HCV đáng tiếc! Nội dung chung kết 400m rào nam đã diễn ra vô cùng căng thẳng. BTC đã phải mất gần chục phút mổ băng phân tích mới có thể công bố người thắng cuộc. Chung cuộc, Công Lịch giành HCB với thời gian 50'05 khi để thua Eric Cray (Philippines) 2% giây.

19h20: Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục SEA Games. Với thành tích 56'06, Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m rào nữ.

19h15: Ánh Viên giành HCV thứ 3. Ở nội dung bơi chung kết 400m tự do nữ, Ánh Viên về nhất với thành tích 4'10''96.

Video SEA Games 29: Ánh Viên giành HCV 400m bơi tự do

19h00: Ngọc Huynh, Mẫn Đạt không giành HC bơi lội. Ở nội dung chung kết 200m bướm nam, Nguyễn Ngọc Huynh xếp thứ 5 với thời gian 2'01''21, Huỳnh Mẫn Đạt đứng hạng 7 với thời gian 2'02''64.

18h20: Thành Bảo, Kim Sơn ngoài Top huy chương nội dung bơi 200m ếch. Phạm Thành Bảo đứng hạng 5 với thời gian 2'16''51, Nguyễn Hữu Kim Sơn đứng thứ 7 với thời gian 2'18''20.

18h05: Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games. Ở nội dung bơi 200m ngửa nữ, Ánh Viên giành HCV và phá kỷ lục đại hội với thành tích 2'13''64. Đây là kỷ lục thứ 2 Ánh Viên lập được trên đất Malaysia sau thành tích 100m bơi ngửa ngày hôm qua. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Yosaputra (Indonesia) và Roxanne Yu (Philippines).

VIDEO: Ánh Viên giành HCV 200 bơi ngửa, phá kỷ lục SEA Games thứ 2

17h20: Thành Ngưng không lọt vào nhóm giành HC. Ở nội dung đi bộ 20km của nam, Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Vĩnh bị nhóm dẫn đầu bỏ cách khá xa trong phần lớn thời gian thi đấu. Về nhất và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này là 1 VĐV đến từ Indonesia.

17h10: Hoàng Nam, Hoàng Thiên khởi đầu thuận lợi. Ở nội dung đơn nam môn quần vợt, hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam đánh bại Bin Abdul Razak (Malaysia) với tỷ số 6-2, 6-2. Cũng chỉ mất 4 game là Hoàng Thiên với chiến thắng 6-1, 6-3 trước Long Samneang (Campuchia). Ở nội dung đôi nữ, Thanh Bình/Thanh Trúc vượt qua cặp Nayar/Mod Adam (Malaysia) với tỷ số 6-2, 6-4

16h44: Hồng Anh giành HCV karate. Ở nội dung kumite hạng dưới 68kg nữ, Nguyễn Thị Hồng Anh giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Misty Philip. Hồng Anh đã giật lại HCV bằng cú đá chính xác ghi 3 điểm khi trận đấu chỉ còn đúng 1 giây và vẫn bị đối thủ dẫn 3-1.

16h30: Cơ thủ bi sắt Nguyễn Thị Thi giành HCV ở nội dung cá nhân nữ. Mặc dù bi sắt là nội dung thế mạnh của Thái Lan nhưng Nguyễn Thị Thi đã xuất sắc đả bại Uraiwan ở chung kết để lên ngôi cao nhất của nội dung này. Suhartisera Zamri (Malaysia) và Un Sreya (Campuchia) giành HCĐ. Ở nội dung nam, Việt Nam có HCĐ của Sơn Khớp.

16h15: Karate có thêm HCĐ. Ở nội dung kumite dưới 67kg nam, Văn Nhật giành HCĐ.

16h06: Phương Giang giành HCĐ wushu. Ở nội dung Trường quyền nữ, Hoàng Thị Phương Giang giành HCĐ với 9,65 điểm. Dương Thúy Vi chỉ xếp thứ 7 với 9,56 điểm.

15h58: Khánh Duy giành HCĐ kumite hạng dưới 60kg. Võ sĩ của Việt Nam đánh bại đối thủ người Indonesia với tỷ số 6-2.

15h45: Đoàn thể thao Việt Nam chính thức có tấm HCV thứ 2 ngày hôm nay 22/8. Người mang về tấm HCV thứ 10 cho đoàn tại SEA Games 29 là Nguyễn Thị Như Hoa ở môn đấu kiếm nội dung kiếm 3 cạnh nữ, cô đã xuất sắc đánh bại VĐV người Philippines với tỉ số 15-10 ở trận chung kết.

15h30: Trần Xuân Hiệp giành HCB wushu. Ở nội dung Trường quyền nam, Xuân Hiệp đạt 9,67 điểm, kém HCV Jowen Si Wei (Singapore) đúng 0,01 điểm. Edgar Marvelo (Indonesia) giành HCĐ với 9,66 điểm.

15h19 Công Lịch, Khắc Hoàng vào chung kết chạy 400m rào nam. Ở vòng loại, Quách Công Lịch xếp thứ 2 với thời gian 51'60, Phan Khắc Hoàng đứng thứ 4 với thời gian 52'53.

15h12 Wushu. Trường quyền nam: Trần Xuân Hiệp kết thúc bài thi với điểm số 9.67, đang tạm dẫn đầu

14h57. Boxing có huy chương đồng. Huỳnh Ngọc Tân nhận HCĐ hạng cân 46-49kg khi thua Thani Naringram (Thái Lan) ở bán kết

14h30 Điền kinh. Lê Thị Phương về nhất vòng loại 100m nữ với thành tích 11 giây 49. Đồng đội của cô là Lê Thị Mộng Tuyền cũng vào chung kết. Đợt chạy chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 tối nay

14h15. Karate nhận huy chương đồng. Nguyễn Văn Nhật (đai xanh) đã để thua Rexor Tacay của Philippines với tỷ số 0-8 ở bán kết hạng cân dưới 67kg và nhận huy chương đồng

13h40. Karate nam dưới 67 kg, Nguyễn Văn Nhật (đai đỏ) thắng Ravin Al Vijaya Kuma (MAS) với tỷ số 9-1 và giành quyền vào bán kết.

13:30 Karate. Hồng Anh (đai đỏ) tiếp tục thắng Win Thuzar (MYA) với tỷ số 7-0 giành quyền vào bán kết nội dung nữ dưói 68kg.

13h23. Karate. Karatedo nữ hạng cân dưới 68kg, Hồng Anh (đai xanh) đã thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước đối thủ Saowarot (Thái Lan) giành quyền vào tứ kết.

12h45. Sốc: Hoàng Xuân Vinh bị loại ở nội dung 50m súng ngắn. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu không tốt ở chung kết 50m súng ngắn nam khi đứng cuối với 104,6 điểm. Đây là nội dung anh giành HCB Olympic. Trần Quốc Cường đứng thứ 8 với 121,5 điểm. HCV thuộc về Kyaw (Myanmar) với 131,7 điểm

11h45: Đặng Nam giành HCV cá nhân vòng treo Thể dục dụng cụ. Số điểm 14,300 của Nam vượt trội so với các đối thủ. Không ai có thể vươn tới mức 14,000. Với 13,550 điểm, Phạm Phước Hưng giành HCB vòng treo.

11h40: Karatedo. Ở hạng cân dưói 60kg, Thanh Duy đã để thua VĐV Silvarajoo của nước chủ nhà với tỷ số 2-4.

11h 35. Thể dục dụng cụ. Đặng Nam thực hiện bài thi rất tốt dù tâm lý có phần căng thẳng. Chờ phần thi của các đối thủ để xếp hạng, số điểm của Đặng Nam rất cao 14,300.

11h30Thể dục dụng cụ. Đinh Phương Thành không thể có huy chương ở nội dung ngựa vòng dù anh có bài thi tốt, độ khó cao nhưng ban huấn luyện không hiểu sao bị các trọng tài chấm điểm thấp hơn 2 VĐV chủ nhà Malaysia lẫn Indonesia, Thái Lan.

11h10: Karatedo. Đối kháng hạng dưới 50kg nữ: Trần Thị Khánh Vy đã để thua Srunita (Indonesia) ở bán kết với tỷ số 0-3

11h00: Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng thi đấu TDDC. Ở nội dung đơn môn nam bài thi ngựa vòng, Phương Thành giành số điểm 13.050 điểm.

10h50: Trần Thị Hà và Lê Thị Hoàng Ngọc vào chung kết môn bắn súng. Ở nội dung 25m súng ngắn nữ, Trần Thị Hà và Hoàng Ngọc vượt qua vòng loại với lần lượt vị trí thứ 4 và 5.

10h35: Việt Nam giành HCĐ môn xe đạp. Ở nội dung đồng đội nam tính giờ, 4 cua-rơ Huỳnh Thanh Tùng, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài và Trịnh Đức Tâm đạt HCĐ.

10h15: Trần Khánh Vy lọt vào bán kết Kumite đối kháng nữ. Dù phải đối đầu với Shree Sharmini (Malaysia) ở tứ kết, võ sỹ của Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 4-0, qua đó giành vé vào bán kết.

10h00: Bắn cung. Lộc Thị Đào/Đức Anh đoạt HCĐ đôi nam nữ bắn cung khi thắng đôi Philippines với điểm số 6/2. Như vậy bắn cung kết thúc SEA Games 2017 với 1 HCV, 2HCB, 2 HCĐ

9h55: Hoàng Xuân Vinh không hài lòng ở phần thi 50m súng ngắn hơi. Hoàng Xuân Vinh kết thúc phần thi vòng loại 50m súng ngắn hơi. Số điểm ban huấn luyện tính toán là 547 điểm sau 60 viên.

9h45: Phạm Ngọc Kiên đứng thứ 6 ở nội dung Thái cực quyền. Thành tích của đại diện Việt Nam chỉ là 9,12 điểm. Tấm HCV thuộc về VĐV nước chủ nhà Malaysia, Loh Jack Chang với số điểm 9,66.

9h10: Nguyễn Thục Anh thi đấu tốt, đạt 9,61 xếp thứ 3. Như vậy nội dung hỗn hợp côn nam + đao nam nữ Wushu VN có 1 HCB, 1 HCĐ. Nguyễn Thùy Linh có 19,25 điểm đoạt HCB, Nguyễn Thục Anh với 18,77 xếp thứ 3 nhận HCĐ.

Juwita Niza (Indonesia) nhận HCV với 19,29 điểm. Như vậy Wushu Việt Nam có 2 HCB, 1 HCĐ sáng nay.

8h55: Ánh Viên vào chung kết bơi 400m tự do. Ở vòng loại, Nguyễn Thị Ánh Viên đứng thứ nhất với thời gian 4'18''99. Lê Thị Mỹ Thảo không vượt qua vòng loại khi đạt thành tích 5'03''17.

8h38: Ngọc Huynh, Mẫn Đạt vào chung kết bơi 200m bướm nam. Ở vòng loại, Nguyễn Ngọc Huynh xếp thứ 4 với thành tích 2'04''97, Huỳnh Mẫn Đạt xếp thứ 8 với thời gian 2'09''39.

8h35: Quốc Khánh giành HCB nam quyền, sau VĐV Malaysia

8h30: Phương Anh vào chung kết bơi 50m ếch nữ. Ở vòng loại, Vũ Thị Phương Anh xếp thứ 8 với thời gian 33'81.

8h20: Thành Bảo, Kim Sơn vào chung kết bơi 200m ếch nam. Ở vòng loại, Phạm Thành Bảo dẫn đầu với 2'18''53, Nguyễn Hữu Kim Sơn về thứ 8 với thời gian 2'21''00.

8h00: Ánh Viên vào chung kết bơi 200m ngửa nữ. Ở vòng loại, Ánh Viên xếp thứ nhất với thời gian 2'18''22. Nguyễn Diệp Phương Trâm không giành quyền đi tiếp với thời gian 2'30''82.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng