Quảng cáo

3 'thần đồng' của Việt Nam giành HCV ở giải đấu thế giới

Thứ sáu, 09/06/2023 09:20 AM (GMT+7)

3 kỳ thủ Việt Nam giành HCV ở Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh và chớp thế giới 2023.

Nghe nội dung bài viết

Từ 5-12/6, Đội tuyển trẻ cờ vua Việt Nam tham gia tranh tài tại Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh và chớp thế giới năm 2023, tại thành phố Batumi (Georgia).

Tại đây, có tổng cộng 462 kỳ thủ đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ để thi đấu theo các phân phúc nhóm tuổi nam và nữ: U8, U10, U12, U14, U16 và U18. 

Trong đó, đoàn Việt Nam cử 13 kỳ thủ tham dự giải đấu, bao gồm: Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhật Khương, Trần Kỳ Vy (nam U8); Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (nữ U8); Tống Thái Hoàng Ân, Lê Thái Hoàng Ánh (nữ U12).

651ad5601519c4479d08-1686277254.jpg
3 kỳ thủ Việt Nam giành HCV nội dung cờ nhanh trẻ thế giới (Ảnh: TTVN)

Ngoài ra còn có Đầu Khương Duy (nam U12); Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc (nam U14); Hồ Ngọc Vy, Mai Hiếu Linh, Trần Diệu Linh (nữ U14) và Nguyễn Hồng Nhung (nữ U18).

Đáng chú ý, 3 kỳ thủ "thần đồng" của Việt Nam đã sớm giành HCV ở nội dung cờ nhanh. Bao gồm: Lê Thái Hoàng Ánh (nữ U12), Đầu Khương Duy (nam U12) và Phạm Trần Gia Phúc (nam U14).

Về Hoàng Ánh, kỳ thủ trẻ thi đấu xuất sắc khi giành 10 điểm sau 11 ván đấu. Thành tích của cô bằng với đối thủ Aiaru Altynbek (Kazakhstan), tuy nhiên VĐV của Việt Nam lại có chỉ số phụ tốt hơn nên đã giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp.

Đầu Khương Duy cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ khác, nam kỳ thủ đạt thành tích tốt nhất giải đấu với 10,5 điểm sau 10 chiến thắng áp đảo và chỉ 1 ván hòa. Đây là lần đầu tiên cậu giành HCV ở đấu trường thế giới.

345029520-1415857449258573-1322292374140607317-n-1686277012.jpg
Khương Duy lần đầu giành HCV ở đấu trường thế giới (Ảnh: FBNV)

Cuối cùng là Gia Phúc, kỳ thủ trẻ Việt Nam từng giành HCV cờ nhanh U8 năm 2017. Đồng nghĩa với việc tấm HCV vừa giành được ở giải đấu thế giới 2023 là lần thứ 2 Phúc chạm đến ngôi vị cao nhất.

Ngoài 3 tấm HCV này, ĐT cờ vua trẻ Việt Nam còn giành được một số thành tích ấn tượng khác như: 2 HCB (Đinh Nho Kiệt - nam U14) và Nguyễn Thị Hồng Nhung - nữ U18) cùng 1 tấm HCĐ của kỳ thủ Nguyễn Nhật Khương (nam U8).

Cần nói thêm, cờ nhanh diễn ra từ 6/6-8/6 còn nội dung cờ chớp diễn ra từ 10-11/6. Cho đến thời điểm hiện tại,  Việt Nam tạm thời xếp nhì toàn đoàn với 3 HCV nội dung cờ nhanh tại Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh và chớp thế giới 2023.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng