Quảng cáo

Campuchia loại khỏi SEA Games, VĐV Việt Nam giành luôn vé dự World Cup

Thứ sáu, 12/05/2023 18:50 PM (GMT+7)

Kỳ thủ cờ vua Việt Nam xuất sắc giành vé dự World Cup khi không có cơ hội tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Nghe nội dung bài viết

Tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia loại bỏ cờ vua khỏi 37 môn thi đấu chính thức, thay vào đó là môn cờ Ouk Chaktrang (cờ ốc) lạ lẫm do người Khmer tạo ra.

Đội tuyển cờ ốc Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 11 kỳ thủ xuất phát từ cờ vua chuyển sang. Trong đó, hai nữ kỳ thủ Hồng Ân và Phương Thảo xuất sắc giành HCV đầu tiên.

Không tham dự SEA Games 32, hai kỳ thủ cờ vua Việt Nam Võ Thị Kim Phụng và Lê Tuấn Minh lên đường sang Indonesia tranh tài ở giải vô địch cờ vua Đông Á.

Hai đại diện của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với phong độ thi đấu xuất sắc. Ở nội dung của nữ, đại Kiện tướng Nữ (WGM) Kim Phụng thắng 4, hòa 5 ván, giành 6,5 điểm chung cuộc, để vô địch giải Đông Á (khu vực 3.3 của châu Á) với 0,5 điểm nhiều hơn các kỳ thủ đứng sau. 

21558821-1439099892805033-2044942164809308243-n-1683892202.jpg
Không dự SEA Games 32, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng giành vé đến World Cup cờ vua

Theo quy định, kỳ thủ đứng đầu sẽ giành suất tham dự đấu trường thế giới. Như vậy, kết quả này giúp Kim Phụng giành vé tham dự World Cup cờ vua 2023 tại Baku, Azerbaijan tháng 8 tới. 

Ở bảng nam, tình huống khó khăn hơn với Đại Kiện tướng Nam (GM) Lê Tuấn Minh ở ván cuối. Anh giành sáu điểm qua chín ván, đứng thứ hai sau Bilguun Sumiya của Mông Cổ.

Dẫu vậy, việc về nhì ở giải vô địch cờ vua Đông Á vẫn đủ để Tuấn Minh đoạt suất dự World Cup, bởi nội dung nam có hai suất.

Như vậy, Việt Nam có hai đại diện dự World Cup cờ vua thông qua vòng loại là Kim Phụng và Tuấn Minh, bởi Việt Nam kỳ này không còn suất mời. 

Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Phạm Văn Tiền thưởng 500 USD cho mỗi kỳ thủ với thành tích ấn tượng này.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo