Quảng cáo

Cấm cả 5 nước mạnh nhất Đông Nam Á thi đấu, Campuchia ẵm luôn HCV

Thứ năm, 11/05/2023 11:00 AM (GMT+7)

Campuchia có sự vươn lên trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 nhờ một nội dung cấm Việt Nam và 5 nước khác thi đấu.

Nghe nội dung bài viết

Trong ngày 10/5, chủ nhà Campuchia có sự bứt phá sau 2 ngày chững lại để giành được 8 HCV để cán mốc 47 HCV, 41 HCB và 51 HCĐ, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, áp sát đoàn Việt Nam (50 HCV).

Xếp thứ ba trên BXH SEA Games 32 hiện tại là đoàn Thái Lan với cùng 47 HCV nhưng kém về số HCB. Đáng chú ý, sự vươn lên mạnh mẽ này của chủ nhà Campuchia đến từ một nội dung đặc biệt.

Theo đó, Campuchia vượt qua Thái Lan trên bảng tổng sắp nhờ tấm HCV cầu lông nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ. Họ đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Myanmar sau 5 trận đấu.

346472480-543519007927559-2783248295174091038-n-1683777648.jpg
Campuchia giành HCV ở nội dung cấm Việt Nam và nhiều nước tham dự (Ảnh: Cambodia 2023)

Điều đáng nói là ở nội dung này, chủ nhà Campuchia cấm các đội tuyển cầu lông mạnh trong khu vực như Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines tham dự.

Nội dung cầu lông đồng đội hỗn hợp nam nữ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử các kỳ SEA Games, chỉ gồm 5 nước tranh tài các đội Campuchia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.

Theo ban tổ chức SEA Games 32, động thái này nhằm thúc đẩy sự phát triển cầu lông của các quốc gia. Tuy nhiên, chủ nhà Campuchia lại giới hạn số đội tham dự gây nên tranh cãi lớn với dư luận Đông Nam Á.

Như vậy, Campuchia có thêm HCV mà không vấp phải sự cạnh tranh lớn từ 6 quốc gia còn lại là Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng