Quảng cáo

BTC lên tiếng xin lỗi Việt Nam vì bị gây khó dễ tại SEA Games 32

Thứ năm, 11/05/2023 10:25 AM (GMT+7)

Ban tổ chức bộ môn điền kinh SEA Games 32 chính thức gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn điền kinh Việt Nam liên quan đến VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Nghe nội dung bài viết

Như đã đưa tin, VĐV Nguyễn Thị Oanh khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ nể phục khi giành cú đúp HCV nội dung 1.500m nữ và 3.000m nữ vượt chướng ngại vật tối ngày 9/5, cũng là tấm HCV thứ 3 của cô tại SEA Games 32. 

Đặc biệt, chân chạy quê Bắc Giang đạt thành tích không tưởng bất chấp khó khăn mà chủ nhà Campuchia tạo ra, khi bất ngờ đẩy lịch thi đấu 2 nội dung trên sát nhau khiến VĐV Việt Nam rơi vào tình cảnh có thể phải lựa chọn một trong hai.

Dẫu vậy, Nguyễn Thị Oanh đã chấp nhận thử thách và xuất sắc giành cả 2 HCV chỉ trong 20 phút. Thành tích của "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam được xem là kỳ tích hiếm có ngay cả trên thế giới.

oanh-ngoc-duong-9384-1683775414.jpg
VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 2 tấm HCV không tưởng tại SEA Games 32

Mới đây, ban tổ chức SEA Games 32 đã chính thức gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn điền kinh Việt Nam, liên quan đến việc VĐV Nguyễn Thị Oanh bị buộc thi đấu 2 cự ly trung bình và trung bình dài trong thời gian ngắn.

Cụ thể, sau những bất cập về lịch thi đấu, Giám đốc kỹ thuật môn Điền kinh tại SEA Games 32 đã xin lỗi Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và khẳng định, bộ phận điều hành (là người Thái Lan) không có ý định làm tổn hại đến các VĐV tham dự SEA Games.

Trước đó, tối ngày 9/5 đã diễn ra buổi họp giữa ban tổ chức môn điền kinh với các lãnh đội. Lãnh đội điền kinh Việt Nam cùng các nước lên tiếng phản đối việc thay đổi lịch thi đấy liên tục làm ảnh hưởng đến chuyên môn của VĐV.

343007356-186955560502143-4618052743276287263-n-1683775566.jpg
BTC SEA Games 32 xin lỗi điền kinh Việt Nam vì bất cập về lịch thi đấu

Đại diện Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 tiếp thu ý kiến của các đội và hứa không thay đổi lịch từ nay đến hết giải.

Được biết, giải điền kinh thế giới hay châu Á quy định các cự ly ngắn (100m, 200m) diễn ra cách nhau ít nhất 45 phút, còn cự ly trung bình (800m, 1.500m), dài (5.000m, 10.000m) hay trung bình dài (3.000m vượt chướng ngại vật) cách nhau ít nhất 12 giờ.

Lịch thi đấu Olympic và ASIAD được ấn định trước hai năm, còn giải vô địch thế giới là sáu tháng. Việc điền kinh SEA Games 32 chốt thời gian thi đấu trước một ngày cũng được xem chưa từng có tiền lệ.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng