Quảng cáo

Bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng sau SEA Games 32

Thứ hai, 15/05/2023 16:03 PM (GMT+7)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được thưởng nóng tổng cộng 300 triệu đồng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Bóng chuyền nữ Việt Nam đến SEA Games lần này với mong muốn có thể lật đổ sự thống trị của bóng chuyền Thái Lan sau 28 năm. 

Thế nhưng, trong trận đấu chung kết, dù phần nào đã khiến đội tuyển Thái Lan gặp những khó khăn nhất định, nhưng vì vẫn còn những khoảng cách về trình độ nên tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan (17-25, 25-21, 30-32, 21-25).

Tấm HCB lần này đánh dấu lần thứ 10 bóng chuyền nữ Việt Nam về nhì tại SEA Games và lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu này.  

345722694-628224572186066-3540423957300388500-n-1684139591.jpg
Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã cố gắng tạo nên bất ngờ

Dù thất bại trong trận chung kết, nhưng màn trình diễn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là rất khởi sắc và mang đến nhiều niềm vui cho NHM. Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam dễ dàng đứng nhất bảng và giành chiến thắng thuyết phục cùng tỉ số 3-0 với tất cả các đối thủ Singapore, Campuchia, Philippines.

Ở trận bán kết, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự bản lĩnh khi lội ngược dòng thắng Indonesia 3-2.

Để ghi nhận những công sức của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Công ty Động Lực đã quyết định trao thưởng với số tiền lần lượt là 200 và 100 triệu đồng. Hy vọng với những phần thưởng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có những động lực để chinh phục những thử thách tiếp theo.

Ngay sau trận chung kết, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục đến Quảng Ninh tập huấn chuẩn bị cho Challenge Cup.

Author Thethao247.vn Hoàng Tùng / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng