Thế giới có hơn 3,2 tỷ game thủ trong năm 2022

Thứ ba, 02/08/2022 14:35 PM (GMT+7)
A A+

Theo số liệu thống kê, thế giới có tới 3,2 tỷ người chơi game vào năm 2022, một nửa trong số đó tới từ các quốc gia châu Á.

Nghe nội dung bài viết

Với việc các thiết bị chơi game (máy tính, điện thoại, tablet, console, ...) đang ngày càng phủ sóng rộng rãi, lượng game thủ trên thế giới cũng liên tục gia tăng. Theo báo cáo của SafeBettingSites, đã có hơn 3,2 tỷ người chơi game vào năm 2022, chiếm khoảng 40% dân số thế giới và dự kiến sẽ sớm tăng lên mốc 50%.

Châu Á - Thị trường mới nổi đầy tiềm năng

Châu Á là thị trường game lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Theo Statista, doanh thu của ngành công nghiệp game trong năm 2022 sẽ tăng 13% (đạt 156 tỷ USD) và một nửa trong số đó sẽ tới từ thị trường Châu Á.

Chuyên trang này cũng rất lạc quan khi cho rằng doanh thu mảng game tại Châu Á sẽ sớm tăng 25% và đạt 108 tỷ USD vào năm 2023, nhiều hơn cả Bắc Mỹ và Châu Âu cộng lại.

Thế giới có 3,2 tỷ game thủ trong năm 2022 165491

Ba quốc gia dẫn đầu thị trường trò chơi Châu Á ở thời điểm hiện tại lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Trung Quốc, mặc dù chính phủ đang ngày càng quản lý chặt thị trường trò chơi, nhưng doanh thu mảng game tại đây dự kiến vẫn sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới, đạt 49 tỷ USD.

Ở một diễn biến khác, Nhật Bản (thị trường game số 2 tại Châu Á) cũng được kỳ vọng sẽ đạt hơn 18 tỷ USD ngay trong năm nay.

Đó là về doanh thu, còn về số lượng, theo một cuộc khảo sát của DFC Intelligence, Châu Á chiếm gần một nửa số game thủ toàn cầu với 1,5 tỷ người. Châu Âu đứng thứ hai với 715 triệu, Mỹ Latinh đứng thứ ba với 419 triệu và Bắc Mỹ xếp thứ tư với 285 triệu người chơi.

Thế giới có 3,2 tỷ game thủ trong năm 2022 165504

Game console phổ biến hơn ở Bắc Mỹ và Châu Âu

Thị trường game console ước đạt 254 triệu người dùng trong năm 2022 và gần một nửa trong số đó tới từ Bắc Mỹ. Theo DFC Intelligence, số lượng game thủ console tại Bắc Mỹ và Canada đạt 107 triệu người vào năm 2021, cao nhất thế giới và nhiều hơn gấp 4 lần Châu Á.

Tuy nhiên trong tương lai, game console có thể sẽ hạ nhiệt khi các ông lớn đang chuyển dần những siêu phẩm của mình lên các hệ máy khác như PC và thậm chí là mobile.

Thế giới có 3,2 tỷ game thủ trong năm 2022 165505

Game mobile chính là tương lai

Trong năm 2022, có tới 2,7 người đang chơi các trò chơi trên di động, chiếm khoảng 80% tổng số game thủ trên toàn thế giới và gần một nửa trong số đó tới từ khu vực Châu Á.

Bên cạnh lượng người chơi đông đảo, thị trường game mobile cũng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục, tăng 46% chỉ trong vòng 2 năm, đạt mốc 68,1 tỷ USD vào năm 2021.

Game thủ tìm thấy 'phòng chứa bí mật' trong Nier Automata

Author Thethao247.vn Rain / Theo ArtTimes - Copy
game thủ thế giới 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT