Quảng cáo

MU, Chelsea chịu phạt nặng vì rời Super League

Thứ bảy, 24/04/2021 08:48 AM (GMT+7)
A A+

Toàn bộ 9 đội bóng xin rút khỏi European Super League sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, theo ký kết trong hợp đồng.

Tờ Der Spiegel của Đức mới đây đã tiết lộ một vài trang tài liệu đã được ký kết bởi 12 thành viên sáng lập của Super League, trong đó có nhóm "Big Six" Ngoại hạng Anh, 3 đội từ La Liga và 3 từ Serie A.

Hợp đồng cho thấy, Barcelona và Real Madrid được nhận nhiều hơn 60 triệu euro so với các đội bóng còn lại. Đáng chú ý hơn cả, hợp đồng cho thấy các CLB xin rút khỏi Super League sẽ phải bồi thường lên tới 150 triệu euro.

phat-2
Nhóm "Big Six" đối diện khoản phạt nặng. Ảnh: Getty

Trong bối cảnh bóng đá vẫn đang tìm cách hồi phục sau đại dịch, 150 triệu euro là khoản tiền rất lớn ngay cả

với những ông lớn như Man Utd, Man City hay Chelsea. Vì vậy, truyền thông xứ sở sương mù đánh giá khoản tiền phạt này sẽ là đòn giáng mạnh vào các đội bóng xin rút khỏi Super League.

Trước đó, đã có một phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên và thậm chí là các chính trị gia trước thông tin 12 câu lạc bộ ưu tú của châu Âu thành lập giải đấu riêng mang tên European Super League.

Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng đã đổ bể sau khi nhóm "Big Six" buộc phải rút lui trước sức ép lớn từ các bên. Sáng hôm qua (23/4), mọi nỗ lực của các thành viên còn lại đều sụp đổ khi ngân hàng đầu tư Mỹ JP Morgan quyết định rút khoản tiền đầu tư 3,5 tỷ bảng Anh.

Real Madrid, Barcelona và Juventus là 3 thành viên còn lại cuối cùng của Super League.

UEFA ra phán quyết về việc phạt 12 CLB tham gia Super League

Jota lại khiến Liverpool lo sốt vó

VIDEO: Tiền đạo MU hứng 'cơn thịnh nộ' từ Lingard vì lỡ đắc tội

Author Thethao247.vn Cường Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Super League Ngoại hạng Anh Cúp C1
Xem thêm
TIN NỔI BẬT