Quảng cáo

Ứng viên vô địch World Cup: 2 đại diện sáng giá

Thứ tư, 04/07/2018 10:11 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Sau khi vòng 1/8 World Cup khép lại, 8 đội bóng xuất sắc nhất đã giành vé vào vòng tứ kết. Cuộc đua tranh cúp vàng càng trở nên hấp dẫn hơn khi những ứng viên sáng giá nhất nằm cùng nhánh đấu.

VIDEO: Pha bứt tốc ghi bàn lên đến 36 km/h của Kylian Mbappe

Vòng 1/8 đã kết thúc với nhiều bất ngờ, những đội bóng mạnh như Argentina, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đều đã dừng bước theo những kịch bản khác nhau. 8 đội bóng vào vòng tứ kết gồm Uruguay, Pháp, Brazil, Bỉ, Nga, Croatia, Thụy Điển và Anh.

Trong số 8 gương mặt tại tứ kết, 2 ứng cử viên được đánh giá sáng cửa vô địch đó là Pháp và Brazil.

Với ĐT Pháp, họ đã thực sự lột xác tại vòng 1/8 khi đối đầu với Argentina. Sức mạnh đồng đều trên cả 3 tuyến, cùng với sự góp mặt của những nhân tố sẵn sàng gây đột biến như Mbappe hay Griezmann... ‘Gà trống’ đã cho thấy sức mạnh vô cùng đáng sợ của mìn.

ĐT Pháp thi đấu với lối chơi tấn công đa dạng, đặc biệt là sức công phá ở 2 bên cánh. Bên hành lang cánh phải, nơi Mbappe và Pavard đã cho thấy đẳng cấp thực sự của mình với những bàn thắng vào lưới Argentina. Bên cánh đối diện, Hernandez và Matuidi cũng thường xuyên có những tình huống phối hợp tấn công nhịp nhàng.

Nói đến khu trung lộ của ĐT Pháp, họ sở hữu nhiều nhân tố đặc biệt, những Giroud, Griezmann hay cả Dembele đều có thể 'nổ súng' bất cứ khi nào.

Ngoài Pháp, ĐT Brazil cũng giành vé vào tứ kết theo cách thuyết phục nhất. Đối đầu với Mexico được đánh giá có thể gây đột biến, những vũ công xứ Samba đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Đáng lưu ý trong đội hình Brazil đó là Neymar, tài năng đắt giá nhất thế giới này luôn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.

Tại vòng 1/8 gặp Mexico, Neymar đã khiến NHM hài lòng với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền giúp đồng đội lập công. Sức mạnh thể chất, kỹ thuật đỉnh cao... đó là những thế mạnh giúp Neymar có thể 'kết liễu' bất cứ đối thủ nào trong cuộc đua đến cúp vàng.

Thế nhưng sức mạnh của Brazil không chỉ có vậy, bên cạnh Neymar là hàng loạt những vệ tinh xuất chúng. Coutinho, tiền vệ này có thể vẽ những siêu phẩm bất cứ khi nào, trước mọi đối thủ. Với mũi nhọn tấn công mang tên Jesus, Brazil càng trở nên khó lường hơn.

Sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, thế nhưng Brazil chưa thực sự hoàn hảo nhất. Tấn công sắc nét, khâu phòng ngự của họ đôi khi gặp những vấn đề. Ở trận đấu với Mexico, nếu như thủ môn Becker không xuất sắc thì có lẽ họ đã phải nhận bàn thua.

Để hướng đến mục tiêu vô địch, Brazil cần nhanh chóng cải thiện hệ thống phòng ngự. Khi điều này được giải quyết, Brazil sẽ rất rộng cửa vô địch giải đấu năm nay.

Pháp và Brazil là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng thật đáng tiếc khi họ không có cơ hội gặp nhau ở trận chung kết, lý do bởi cả hai đang nằm cùng một nhánh đấu. Nếu thi đấu xuất sắc và cùng vượt qua tứ kết, Pháp và Brazil sẽ gặp nhau ở bán kết.

Brazil và Pháp nằm cùng 1 nhánh, điều này mở cơ hội lớn cho các đội bóng ở nhánh đấu còn lại cạnh tranh vé vào chung kết. Nga, Croatia, Thụy Điển và Anh, 1 trong số này sẽ có tên ở trận chung kết giải đấu năm nay.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT