Quảng cáo

Cuộc đua trụ hạng V-League 2022: 'Tử chiến' tại Thiên Trường

Thứ hai, 07/11/2022 18:00 PM (GMT+7)
A A+

4 đội ở cuối BXH V-League 2022, bao gồm: TP. HCM, Hà Tĩnh, Nam Định, Sài Gòn đều có nguy cơ phải xuống hạng. Trong đó Nam Định và Sài Gòn sẽ phải 'giải quyết nhau' tại Thiên Trường.

Nghe nội dung bài viết

CLB TP. HCM, 21 điểm, còn 3 trận đấu

Chiến thắng bất ngờ trước Thanh Hóa đã giúp TP. HCM tạm thời thoát khỏi vị trí nguy hiểm khi hơn đội bóng cuối bảng Sài Gòn 2 điểm. Không những vậy, đội chủ sân Thống Nhất vẫn còn 3 trận đấu trong tay và có 2 trận được chơi trên sân nhà.

Nếu như thắng được CLB Đà Nẵng (8/11), hoặc ít nhất giành được 1 kết quả hòa, cánh cửa trụ hạng sẽ chính thức mở toang với Chiến Hạm Đỏ. Lúc này họ sẽ tạo ra khoảng cách từ 3 đến 5 điểm so với CLB Sài Gòn. Ngược lại, nếu như thua Đà Nẵng, TP. HCM vẫn còn cơ hội để sửa sai trong 2 trận đấu sau gặp Viettel và Bình Định. 

Cuộc đua trụ hạng V-League 2022: 'Tử chiến' tại Thiên Trường 214696

CLB Hà Tĩnh, 20 điểm, còn 3 trận đấu

Hà Tĩnh cũng có khá nhiều điều kiện thuận lợi về lịch thi đấu. Đội bóng núi Hồng chỉ phải gặp một đội bóng đã hết mục tiêu, là HAGL (8/11) ở trận đấu tới đây trên sân nhà. Cũng như TP. HCM, chỉ cần giành điểm ngay tại vòng đấu này, Hà Tĩnh cũng sẽ thiết lập khoảng cách an toàn với vị trí của Sài Gòn. Nếu không, họ hoàn toàn có thể hướng sự chuẩn bị tới trận đấu gặp một đội bóng đã hết mục tiêu khác là Thanh Hóa (19/11) ở vòng đấu cuối cùng. 

Trận đấu còn lại của CLB Hà Tĩnh là chuyến làm khách trên sân của Hà Nội (13/11). 

Cuộc đua trụ hạng V-League 2022: 'Tử chiến' tại Thiên Trường 214699

CLB Nam Định, 20 điểm còn 3 trận đấu - CLB Sài Gòn, 19 trận còn 2 trận đấu

Ở phía cuối BXH, hơi nóng đang phả trực tiếp lên CLB Nam Định và CLB Sài Gòn. 

Đầu tiên là đội bóng Thành Nam, họ sẽ phải đối đầu với CLB Hải Phòng (8/11) - đội bóng đang vô cùng khát điểm để đua vô địch. Tiếp đó là họ sẽ chạm trán đối thủ trực tiếp Sài Gòn (13/11) và cuối cùng là gặp SLNA (19/11).

Cuộc đua trụ hạng V-League 2022: 'Tử chiến' tại Thiên Trường 214700

Với Sài Gòn, họ đang là đội bóng gặp nhiều bất lợi nhất về cả điểm số, hiệu số và số trận còn lại. Sài Gòn chỉ có thể tự quyết số phận của mình trong trận đấu với Nam Định (13/11). Nếu thua, gần như cánh cửa xuống hạng sẽ gọi tên đội bóng phía Nam. Trong trường hợp lạc quan hơn, nếu cả TP. HCM và Hà Tĩnh đều không thắng ở vòng cuối, Sài Gòn sẽ có chút hy vọng mong manh ở vòng đấu cuối cùng gặp Bình Dương (19/11). Tuy nhiên, như đã nói, do có điểm số thấp nhất, bởi vậy Sài Gòn không thể tự quyết định số phận của mình.

HAGL, Derby Thủ đô và 4 điểm nhấn trước vòng 24 V-League 2022

Author Thethao247.vn Quang Đương / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT