Quảng cáo

10/11 nước Đông Nam Á có bản quyền World Cup 2018: Kẻ cuối cùng là ai?

Thứ hai, 21/05/2018 18:00 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Mới đây, Myanmar đã trở thành quốc gia thứ 10/11 ở khu vực Đông Nam Á sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2018 tại Nga.

Thông tin mới nhất do FIFA cập nhật cho biết Myanmar chính là quốc gia thứ 10/11 ở khu vực Đông Nam Á sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2018 tại Nga. Sky Net chính là kênh truyền hình sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018 trên toàn lãnh thổ Myanmar.

Trước đó, Thái Lan cũng đã công bố bản quyền World Cup 2018 với 9 đài khác nhau hợp tác, bỏ ra số tiền lên tới 41 triệu USD để mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh về xứ Chùa vàng. Ngay sau đó, Mediacorp, Singtel và StarHub cũng bỏ ra 18.8 triệu USD giúp NHM đảo quốc Singapore có cơ hội xem World Cup.

Danh sách các nước Đông Nam Á sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2018 bao gồm đài Astro sở hữu bản quyền ở Brunei và Malaysia, Campuchia là đài CBS, Lào là đài TVLAO, Philippines là đài ABS-CBN, Đông Timor là đài ETO Telco. Trong khi đó, Transmedia đã giúp Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên tại ASEAN sở hữu bản quyền phát sóng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21.

Với việc Myanmar đã nhanh tay mua xong bản quyền World Cup 2018, như vậy ở Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia duy nhất còn lại chưa hoàn tất việc mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiện tại, VTV đang là đơn vị đại diện các đài truyền hình tại Việt Nam đứng ra đàm phán với đối tác Infront Sports & Media. Năm 2014, câu chuyện bản quyền World Cup cũng rất nóng khi MP&Silva thách giá bản quyền 14 triệu USD, VTV phải mất 8 tháng mới đàm phán thành công.

>> Xem thêm lịch thi đấu World Cup 2018 tại Báo Thethao247

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT