Quảng cáo

Cựu vương Malaysia đoạt 2 HCV, phá kỷ lục SEA Games

Chủ nhật, 20/08/2017 22:02 PM (GMT+7)

Ngài Tuanku Mizan Zainal Abidin, cựu của Malaysia vừa giành 2 HCV nội dung cá nhân và đồng đội ở bộ môn thể thao "quý tộc" đua ngựa vào sáng nay.

Cung thủ Chu Đức Anh ngỡ ngàng đoạt vàng SEA Games

Vào cuối giờ chiều nay (20/8), đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đón tin vui bất ngờ từ môn bắn cung khi VĐV Chu Đức Anh đánh bại đối thủ chủ nhà Malaysia Khairul Anuar Mohamad để lên ngôi vô địch nội dung cung 1 dây đơn nam.

Chia sẻ niềm vui sau chiến thắng, Chu Đức Anh cho biết anh rất bất ngờ với thành tích của chính mình: "Tôi phải thừa nhận là mình may mắn. Tôi không nghĩ là mình sẽ giành huy chương chứ đừng nói là HCV. Tối hôm trước khi khi đấu, tôi còn nghĩ mình sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể".

Đây là tấm HCV cá nhân ở giải quốc tế đầu tiên của Đức Anh. Chàng trai 21 tuổi từng giành HCV đồng đội nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2016. Đức Anh cho biết, đây sẽ là nguồn động lực to lớn để anh nuôi hy vọng bước chân vào đấu trường Olympic.

Cựu vương Malaysia đoạt 2 HCV, phá kỷ lục SEA Games

Tuanku Mizan Zainal Abidin từng là Vua của Malaysia trong giai đoạn 2006-2011 (tiếng Mã Lai: Yang di-Pertuan Agong, tiếng Anh: Malaysia King). Ông hiện vẫn là tiểu vương của bang Terengganu ở đất nước này.

Ở nội dung cá nhân môn đua ngựa sáng nay, ông Tuanku Mizan Zainan Abidin (55 tuổi) mặc áo số 111 và cán đích với thời gian 3 giờ 48 phút 38 giây sau quãng đường đua dài 80 km, tốc độ trung bình 20,994 km/h.

Thành tích này giúp cựu vương Malaysia phá kỷ lục SEA Games trước đó thuộc về một VĐV người Malaysia là Sulaiman Muda thiết lập tại SEA Games 2013 ở Myanmar với thời gian 6 giờ 26 phút 4 giây.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã gửi chúc mừng tới ông Sultan Mizan Zainal Abidin: "Tôi và tất cả mọi người dân Malaysia đều muốn chúc mừng Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mizan vì đã trở thành tiểu vương đầu tiên giành HCV SEA Games".

Ở nội dung đồng đội, vị cựu vương Malaysia cũng cùng 5 đồng đội đoạt ngôi vị cao nhất. Ở môn đua ngựa tại SEA Games 29 có 5 nước tham gia gồm Malaysia, Brunei, Thái Lan, Campuchia và Singapore.

SEA Games 29 thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của các VĐV V.I.P tham gia tranh tài. Riêng nước chủ nhà Malaysia, ngoài sự xuất hiện của tiểu vương Tuanku Mizan Zainan Abidin, còn có sự góp mặt của ông Khairy Jamaluddin, Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia đồng thời thành viên Ban tổ chức SEA Games 2017.

Quan chức 41 tuổi này lập nên dấu mốc lịch sử khi trở thành chính trị gia đầu tiên tranh tài ở một kỳ SEA Games. Khairy (cựu Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia) thi đấu ở môn Polo tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm nay.

Theo Tiền Phong Online

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng